28/01/2022 - 22:13

Phát huy vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự 

(CTO) – Ngày 28-1-2022, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2021; Tổng kết xây dựng cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn về an ninh trật tự (ANTT) và Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2021; triển khai kế hoạch năm 2022 trên địa bàn  thành phố.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo hội nghị.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo hội nghị.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 138 các cấp tham mưu chính quyền địa phương triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, văn bản liên quan công tác phòng chống tội phạm và phong trào TDBVANTQ đến các tầng lớp nhân dân, đạt yêu cầu đề ra, phù hợp với tình  hình dịch bệnh COVID-19. Qua tuyên truyền, tinh thần trách nhiệm của người dân ngày càng nâng lên, tích cực tham gia giữ gìn ANTT. Người dân đã cung cấp 2.568/.4960 nguồn tin giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá 1.522 vụ, giáo dục, bắt và xử lý 2.244 đối tượng; bắt vận động đầu thú 35 đối tượng truy nã; tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 33% so cùng kỳ năm trước. Công an thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định đưa 41/41 xã, thị trấn của thành phố ra khỏi danh sách xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT. Hiện nay, Cần Thơ không còn phường, xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Công an thành phố đang thực hiện 17 nhóm mô hình (68 mô hình) dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT và bảo đảm an toàn PCCC, hoạt động hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ. Song song đó, củng cố lực lượng giữ gìn ANTT tại cơ sở, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm. Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ngày càng chuẩn hóa với 4.545 Tổ, Đội bảo vệ.

Năm 2021, Giám đốc Công an Thành phố và UBND quận, huyện đã xét công nhận 1.925/2.052 cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, đạt tỷ lệ trên 93%. Công tác triển khai chủ trương xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều) và Công tác xây dựng xã điển hình về phong trào TDBVANTQ tại xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2021, Công an thành phố thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ; tăng cường thanh kiểm tra những nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Đơn vị đã kiểm tra 2.329 lượt cơ sở, thực tập 36 phương án, hướng dẫn 79 cơ sở chữa cháy tại chổ… Thành phố hiện có 564 đội PCCC dân phòng, 3.787 đội PCCC cơ sở, 11 đội PCCC chuyên ngành. Năm qua, trên cơ sở đơn vị đăng ký và kết quả đạt được, Giám đốc Công an thành phố đã xét công nhận 52 đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thời gian tới công an thành phố tiếp tục là lực lượng chủ công, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về các lĩnh vực trên, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào cụ thể, rõ ràng, thiết thực, phù hợp địa bàn. Các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy chế, kế hoạch đã ký kết, phối hợp tổ chức tuần tra canh gác, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra. Chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nhân dân, không để hình thành “điểm nóng”. Đồng thời kiện toàn, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT cơ sở, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDBVANTQ được nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ; được nhận giấy công nhận đạt chuẩn về ANTT, điển hình về PCCC.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ  trao Bằng khen Bộ Công an cho các tập thể có thành tích trong phong trào TDBVANTQ

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen UBND thành phố cho các tập thể có thành tích trong phong trào TDBVANTQ

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao giấy công nhận đạt chuẩn An toàn về ANTT cho các đơn vị.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết