17/04/2019 - 10:34

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” 

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang (LLVT) quận Thốt Nốt đã gắn các nội dung Cuộc vận động với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Năm qua, đơn vị đã có hơn 30 tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp.

Dân quân thường trực phường Thốt Nốt bảo quản vũ khí. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Dân quân thường trực phường Thốt Nốt bảo quản vũ khí. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Thốt Nốt là đơn vị dẫn đầu trong nhiều hoạt động, phong trào của LLVT quận. Trong đó, Ban CHQS phường đã phát huy vai trò tham mưu Đảng ủy, UBND phường thực hiện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, như: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự địa phương… Đơn vị thực hiện tốt công tác hậu cần- kỹ thuật: bảo quản, bảo dưỡng vũ khí; chăm lo đời sống cho Dân quân thường trực. “Đời sống của cán bộ, chiến sĩ ổn định nên mọi người đều an tâm công tác. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các dân quân có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực”- anh Nguyễn Hữu Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết.

Ban CHQS quận thực hiện tốt công tác quần chúng trong huấn luyện dã ngoại. Năm qua, LLVT quận đã giúp dân thu hoạch 10ha lúa, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường tổng chiều dài 3.000m. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận còn điều động 180 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả 1 vụ sạt lở bờ sông, 15 căn nhà và 4 bè cá bị tốc mái vì lốc xoáy. Trong quý I-2019, LLVT quận đã tổ chức nhiều hoạt động giúp dân ở phường Thuận Hưng. Ông Phạm Văn Láy, ở khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng cho biết: “Tháng 3-2019, dân quân các phường trên địa bàn quận đã phối hợp với người dân khu vực đắp một cái đập dài khoảng 30m. Nhờ vậy người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn. Dân quân ở phường cũng thường xuyên giúp đỡ địa phương phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy kênh rạch…”.

Đảng ủy- Ban CHQS quận thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ. Qua đó, không ngừng củng cố tư tưởng, quan điểm, lập trường của cán bộ, chiến sĩ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Năm qua, đơn vị đã huấn luyện lực lượng thường trực, Dân quân cơ động, Dân quân năm thứ nhất, Dân quân binh chủng, dự bị khung B và Tự vệ cơ quan đạt 100% quân số. Kết quả kiểm tra huấn luyện Quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, có 100% đối tượng đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá giỏi. Lực lượng Quân sự quận còn phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 1.648 cuộc tuần tra, với 9.798 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

LLVT quận Thốt Nốt còn gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”… Theo Trung tá Hồ Quyết Thống, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Thốt Nốt, các phong trào, hoạt động đã giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm. Năm 2018, Ban CHQS quận còn một số hạn chế về việc xây dựng các kế hoạch. Nhưng trong quý I-2019, Bộ CHQS thành phố kiểm tra và đánh giá đơn vị đã khắc phục được hạn chế, thiếu sót.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động, thời gian tới, Đảng ủy- Ban CHQS quận tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như: giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ; xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể; duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu... Đồng thời, thực hiện tốt các mặt công tác: tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện, diễn tập, vận động quần chúng.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết