09/09/2010 - 09:10

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 138 Chính phủ:

Phát huy hiệu quả các mô hình phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm

(CT)- Ngày 8-9-2010, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo C.A TP Cần Thơ, các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo CB-CS C.A TP đã tham dự Hội nghị Tổng kết 12 năm thực hiện NQ 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm (PCTP) trên địa bàn TP Cần Thơ (giai đoạn 1998-2010). Đến dự có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ C.A, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND-TP, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, thời gian qua, lực lượng C.A TP đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm; phát động phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ; xây dựng các CLB phòng chống tội phạm tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức các mô hình xóm ấp, họ đạo, xứ đạo chấp hành tốt qui định pháp luật, không tội phạm, tệ nạn,... Đồng thời tập trung thực hiện 4 đề án của Chương trình Quốc gia PCTP đạt kết quả tốt. Trong đó, đề án 1 là “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, do UBMTTQVN-TP Cần Thơ chủ trì, đã phối hợp cảm hóa, giáo dục được 1.485 đối tượng, qua đó có 1.017 đối tượng hoàn lương. Đề án 2 là “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân về bảo vệ ANTT” do Sở Tư pháp TP chủ trì, đã rà soát loại bỏ nhiều văn bản hết hiệu lực, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật liên quan trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự ATXH. Đề án 3 và 4 do C.A TP chủ trì về “đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tính quốc tế” và “đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật”. Từ năm 1998 đến 2010, C.A TP đã phát hiện, triệt phá 409 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, đường dây mua bán ma túy, tội phạm kinh tế lớn, bắt, xử lý 1.802 đối tượng. Trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 32 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn. Trong hơn 10 năm qua đã triệt phá 409 băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, trộm cắp, cướp giật, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức mại dâm; bắt, vận động đầu thú trên 800 đối tượng có lệnh truy nã; điều tra khám phá 4.725/6.115 vụ phạm pháp hình sự, bắt 6.045 đối tượng, tỷ lệ điều tra phá án đạt 77,27%; đã làm rõ 157 vụ, 229 đối tượng phạm tội về kinh tế, thu hồi cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng; triệt phá 48 chuyên án ma túy, khởi tố 1.725 đối tượng; phá 116 tụ điểm mại dâm, khởi tố 112 chủ chứa; phá 4.169 tụ điểm cờ bạc, cá độ, thu giữ 5,7 tỉ đồng và nhiều tang vật, khởi tố 536 tên.

Hội nghị cũng đã nghe 6 tham luận của các đại biểu thuộc UBMTTQVN-TP Cần Thơ, Hội Cựu Chiến binh TP, Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện và đại diện các tổ chức tôn giáo, nói về kinh nghiệm tổ chức các phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cộng đồng trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn.

Đánh giá về công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010 trên địa bàn TP Cần Thơ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Cần Thơ đã thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng C.A với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong phòng chống tội phạm, thông qua các mô hình ở cộng đồng dân cư. Cần tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình không có tội phạm, tệ nạn ở địa phương, chú ý phòng ngừa phải đi đôi với trấn áp, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, trong đó phòng ngừa là chính, do đó thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự ATXH, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương.

Dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 15 cá nhân; Ban Giám đốc C.A TP đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010.

L.H

Chia sẻ bài viết