15/09/2010 - 20:47

Phát hiện mới về vi khuẩn khó diệt nhất

Các nhà khoa học tại Đại học Quân y Mỹ vừa tìm ra cơ chế giúp D. radiodurans, loại vi khuẩn được cho là “cứng đầu” nhất thế giới, có thể sống sót dù tiếp xúc nhiều với bức xạ gamma, tia cực tím, sự sấy khô và những tác nhân khác có khả năng làm chết tế bào. Đó là do chúng có khả năng tạo ra các gốc oxy phản ứng (ROS).

Trước đây, các nhà nghiên cứu này đã nhận thấy vi khuẩn D. radiodurans có sức sinh tồn đáng kinh ngạc nhờ việc bảo vệ các protein khỏi bị ôxy hóa. Nó dự trữ các enzyme có khả năng sửa chữa ADN khỏi ảnh hưởng của bức xạ và cho phép tế bào lắp lại những đoạn gien bị phá vỡ. Đi sâu tìm hiểu, mới đây họ xác định các hợp chất mangan hóa trị 2 trong tế bào vi khuẩn D. radiodurans chính là “vũ khí” giúp chúng chống lại sự tấn công của bức xạ ion hóa.

Cụ thể, khi bị tấn công bởi tia gamma, vi khuẩn D. radiodurans tiết ra hỗn hợp peptide và orthophosphate vốn có khả năng sản sinh ROS khi kết hợp với mangan.

TẤN THUẬN (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết