02/10/2009 - 08:47

Phát hiện khủng long giống chim 4 cánh

Hình mô phỏng hóa thạch khủng long giống chim 4 cánh vừa tìm thấy ở Trung Quốc. Ảnh: ScientificAmerican.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa khai quật mẫu hóa thạch nguyên vẹn của một con khủng long giống chim có tới 4 cánh ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này. Mẫu hóa thạch này là của loài khủng long “Anchiornis huxleyi”, sống trên Trái đất khoảng 160 triệu năm trước. Với kích cỡ như một con gà, hóa thạch có chiều dài cơ thể chỉ 50 cm với hộp sọ dài khoảng 6 cm. Theo các nhà nghiên cứu, những chiếc lông vũ dài mọc ở cánh, đuôi và chân cho thấy giai đoạn 4 cánh có thể đã xuất hiện trong quá trình khủng long tiến hóa thành chim. Đây được cho là mắt xích còn khuyết trong quá trình tiến hóa từ khủng long sang chim.

Giới nghiên cứu Trung Quốc tin rằng mẫu hóa thạch này là loài khủng long giống chim lâu đời nhất được tìm thấy cho tới nay.

HỒNG ĐĂNG (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết