03/10/2014 - 21:15

Phát động thi đua "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" trong lực lượng vũ trang

(CT)-Ngày 3-10-2014, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ninh Kiều tổ chức lễ phát động thi đua "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". Đến dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Hân, Trưởng Phòng Tuyên huấn Quân khu 9; Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Võ Thành Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy... Ban CHQS quận Ninh Kiều là đơn vị được Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chọn làm điểm phát động thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tới, Chính trị viên Ban CHQS quận, đợt thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong lực lượng vũ trang quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014). Theo kế hoạch, từ ngày 13-10 đến 22-12-2014, các cơ quan, đơn vị sẽ thi đua giành 4 nhất là: tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thực hiện tốt dân chủ, đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất. Ban CHQS quận phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh; 100% quân số đảm bảo các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia tốt phong trào vận động quyên góp, xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Ninh Kiều cần gắn phong trào thi đua với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ cũng như thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội...

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết