20/09/2017 - 22:27

Phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra 

(CT)- Ngày 20-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Dự buổi lễ phát động có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Lãnh đạo TP Cần Thơ ủng hộ tại buổi lễ phát động. Ảnh: ĐỒNG TÂM

Tại lễ phát động, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố thông tin, bão số 10 đã tàn phá, gây ngập lụt hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… làm 12 người chết và mất tích; trên 200 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hại;...

Tổng thiệt hại tài sản của nhân dân và Nhà nước ước hơn 11.000 tỉ đồng. Hàng chục ngàn người lâm vào hoàn cảnh khó khăn cùng cực, rất cần sự giúp đỡ của đồng bào ta ở nước ngoài, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. 

Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ thiết tha kêu gọi các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, CBCNVC, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân TP Cần Thơ dành ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập để đóng góp vào Quỹ cứu trợ của thành phố, kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tính đến cuối ngày 20-9, UBMTTQVN thành phố đã nhận được tiền mặt 182 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân cũng đăng ký ủng hộ với tổng số gần 3 tỉ đồng.

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết