16/01/2015 - 09:15

Pháp sẵn sàng đưa hàng không mẫu hạm đến Trung Đông

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14-1 tuyên bố Paris sẵn sàng điều động hàng không mẫu hạm duy nhất Charles de Gaulle (ảnh) đang đóng tại miền Nam nước này đến Trung Đông để tham gia chiến dịch chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Theo Telegraph, tàu sân bay Charles de Gaulle có trọng tải 40.000 tấn và có sức chứa đến 40 chiến đấu cơ. Giới phân tích cho rằng việc điều động Charles de Gaulle sẽ đánh dấu sự leo thang trong nỗ lực đóng góp của Pháp trong cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo vũ trang dòng Sunni này. Hiện Pháp có khoảng 800 binh sĩ, 9 chiến đấu cơ, 1 máy bay tuần tra biển và một máy bay tiếp nhiên liệu đóng tại Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), cùng một tàu chiến chống máy bay trên vùng Vịnh và 6 chiến đấu cơ tại Jordanie tham gia chiến dịch chống IS.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo đất nước hình lục giác được đưa ra sau khi nhánh al-Qaeda tại Yemen đứng ra nhận trách nhiệm triển khai cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo hôm 7-1 khiến 12 người thiệt mạng, bao gồm cả tổng biên tập.

Căng thẳng quanh tạp chí Charlie Hebdo

Trong bối cảnh báo châm biếm Charlie Hebdo đạt doanh số kỷ lục khi bán hết 700.000 bản đặc biệt trong ngày phát hành trở lại đầu tiên kể từ khi bị tấn công khủng bố cách đây hơn một tuần, Tổng thống Hollande khẳng định tờ báo này "đã hồi sinh" và sẽ tiếp tục tồn tại.

Charlie Hebdo đã có kế hoạch nâng tổng ấn phẩm này lên thêm nửa triệu bản giữa lúc người dân ở Pháp và nhiều nước châu Âu vẫn xếp hàng đặt mua tờ báo có in hình Nhà tiên tri đạo Hồi Mohammed trên trang bìa. Giá gốc của ấn phẩm này tương đương 3,50 USD/tờ, nhưng trang mạng bán lẻ quốc tế Ebay của Mỹ đã bán đấu giá thành công nhiều phiên bản từ 5.000 USD đến mức không tưởng 117.839 USD. Đây có thể hình thức quyên góp ủng hộ tuần báo châm biếm đang thiếu tiền trả lương, nhuật bút nhưng vừa trải qua thảm kịch khủng bố.

Tuy vậy, trong khi đa số công luận Pháp ủng hộ tự do ngôn luận của Charlie Hebdo, khoảng 1.500 người Hồi giáo ở Philippines hôm 14-1 đã biểu tình phản đối việc tờ báo này cho đăng tải tranh châm biếm nhà Tiên tri Mohammed. Một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí cấm đăng tải tranh châm biếm này trên các trang web trong nước. Tại Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã đưa ra một sắc lệnh cho phép thủ tướng cấm xuất bản bất kỳ ấn phẩm nào "xúc phạm đến tôn giáo". Giới lãnh đạo Iran cũng cực lực phản đối hành động của Charlie Hebdo.

Chính quyền Pháp cũng đã bắt giữ 54 người, trong đó có 4 đối tượng vị thành niên vì có những phát ngôn thù địch trên các diễn đàn mạng và lên tiếng bảo vệ những kẻ khủng bố thực hiện các vụ tấn công tại Charlie Hebdo. Được biết, Dieudonne M’bala M’bala, một diễn viên hài nổi tiếng, từng nhiều lần bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và có tư tưởng bài Do Thái, cũng bị bắt. Thời báo Tài chính Anh ngày 15-1 nhận định dư luận quốc tế đang đặt nghi vấn về quyền tự do ngôn luận của nước Pháp qua những vụ bắt giữ này.

Có điều, các chuyên gia an ninh mạng của Pháp cho hay nước này đã có hơn 1.000 trang mạng bị tin tặc Hồi giáo tấn công kể từ sau khi xảy ra vụ khủng bố hôm 7-1. Các trang bị tấn công chủ yếu là các trang mạng nhỏ của chính quyền địa phương, các trường đại học, nhà thờ và doanh nghiệp. Tin tặc đã tấn công các trang mạng và cho xuất hiện ngay trên trang chủ các dòng chữ tôn vinh đạo Hồi, đồng thời đe dọa tấn công Pháp.

TRÍ VĂN (Theo Guardian, Reuters, AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết