Những tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế-xã hội của quận Thốt Nốt có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, quận đã thực hiện đạt khá tốt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra trong năm và so với cùng kỳ năm trước.
* Nhiều chuyển biến tích cực
 |
|
Mua bán hàng hóa tại Trung tâm Thương mại Thốt Nốt.
|
Thời gian qua, các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận Thốt Nốt đã tập trung chỉ đạo điều hành, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tại địa phương, hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 8 tháng đầu năm 2015, kinh tế quận tiếp tục phát triển khá. Giá trị sản xuất trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, thương mại-dịch vụ
tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan. Các công trình xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ. Trật tự, kỷ cương, kiến thiết đô thị được tăng cường thực hiện.
Để đạt kết quả trên, các cấp chính quyền quận Thốt Nốt đã nỗ lực phấn đấu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại-dịch vụ. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thốt Nốt trong tháng qua đạt 1.352,5 tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ, nâng tổng giá trị trong 8 tháng đầu năm lên hơn 10.964 tỉ đồng, đạt 69,84% so với kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán ra trong tháng đạt 980 tỉ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, nâng tổng mức hàng hóa bán ra trong 8 tháng đầu năm 2015 đạt 10.689,34 tỉ đồng, đạt 74,17% kế hoạch, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Những tháng đầu năm 2015, quận Thốt Nốt đã phát triển mới được 2 cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và 40 cơ sở thương mại-dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn quận có 1.269 cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (trong đó có 132 doanh nghiệp), với 45 danh mục ngành nghề, thu hút hơn 16.368 lao động. Quận có hơn 5.090 cơ sở thương mại-dịch vụ (trong đó có 124 doanh nghiệp) thu hút được khoảng 14.245 lao động.
Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được quan tâm, thúc đẩy phát triển theo hướng tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hiệu quả và quan tâm quản lý tốt các đối tượng dịch hại, không để bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi. Vụ thu đông 2015, Thốt Nốt đã xây dựng được 6 cánh đồng mẫu, có 645 hộ dân giam gia, với diện tích xuống giống hơn 553ha, tăng 51ha so với cùng kỳ. Ngoài ra, quận Thốt Nốt đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như: mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để sản xuất lúa giống, sản xuất luân canh giữa lúa và cây mè, sản xuất hoa kiểng rau màu, nuôi bò
* Phấn đấu "về đích" sớm
Trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2015, quận Thốt Nốt xác định tập trung ra sức thi đua nước rút thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện Chủ đề năm 2015 về "Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X" và thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015. Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quận Thốt Nốt đã có kế hoạch thi đua ngắn hạn trong quý III, cố gắng đảm bảo đến cuối tháng 9 các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh cơ bản hoàn thành để sang quý IV đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm.
Theo đánh giá của các cấp, các ban ngành chức năng trên địa bàn quận, với sự nỗ lực tích cực của các bên có liên quan, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của quận có thể "cán đích" sớm, đạt và vượt so với kế hoạch năm. Bà Nguyễn Thị Nương, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, cho biết: "8 tháng đầu năm 2015, chỉ tiêu về phát triển sản xuất công nghiệp đã đạt gần 70%, còn thương mại-dịch vụ đạt hơn 74% so với kế hoạch. Do vậy, đến cuối năm nay, nhiều khả năng các chỉ tiêu trên sẽ thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Phòng Kinh tế quận đã và đang tích cực phối hợp các đơn vị có liên quan để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục quan tâm, thúc đẩy phát triển các cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại-dịch vụ, thu hút các nhà đầu tư
". Theo Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận đã và đang được tăng cường, đảm bảo có thể hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm. Thời gian qua, công tác bảo vệ sản xuất được quan tâm, không để xuất hiện và bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, đầu ra một số loại nông sản còn bấp bênh, ngành chức năng quận đang tiếp tục quan tâm theo dõi sát tình hình để có giải pháp hỗ trợ người sản xuất, nhất là việc kết nối giữa cung và cầu, đồng thời có các kiến nghị, đề xuất kịp thời về trên.
|
Theo UBND quận Thốt Nốt, tăng tưởng kinh tế của quận năm 2015 ước đạt 14,65%, trong đó khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 15,09%, thương mại-dịch vụ tăng 17,41%, khu vực nông nghiệp-thủy sản tăng 1,19%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 3.614 tỉ đồng, đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 72,274 triệu đồng/năm, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm thêm 1,1% so với năm 2014. Có 6.000 lao động trên địa bàn được giải quyết việc làm, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 75% trên tổng số hộ dân trên địa bàn. Nâng cấp mở rộng và xây mới hơn 20.900m đường giao thông, đạt 156% kế hoạch
|
Hiện nay, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt cũng đang tích cực phối hợp cùng các ban ngành, địa phương và đơn vị có liên quan để tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của người lao động và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Ông Phan Thanh Liêm, Phó Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt, cho biết: Đầu năm đến nay, Thốt Nốt mở được 13/15 lớp đào đạo nghề theo kế hoạch với 455 học viên tham gia. Hiện quận đã giải quyết việc làm mới cho 4.396 lao động, đạt 73,2% kế hoạch. Nhìn chung, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm có nhiều thuận lợi khi trên địa bàn phát triển được nhiều hoạt động sản xuất doanh nghiệp, thu hút nhiều lao động. Tuy nhiên, nhiều người dân còn tâm lý ngại đi xuất khẩu lao động và nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động trên địa bàn là doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản và lúa gạo thường xuyên "biến thiên", thay đổi theo mùa vụ
gây nhiều khó khăn cho công tác giải quyết việc làm. Để giải quyết vấn đề này, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận đã và đang tích cực phối hợp với các bên có liên quan, nhất là doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác thông tin và tuyên truyền, tăng cường đào tạo nghề theo địa chỉ và đào tạo gắn với giới thiệu việc làm.
Bài, ảnh: Khánh Trung