10/05/2019 - 20:56

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Phấn đấu đến năm 2020 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ thành trường trọng điểm, chất lượng cao 

(CT)- Chiều 10-5, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao kết quả Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đạt được thời gian qua. Bí thư Thành ủy chỉ đạo, thời gian tới, trường cần tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sinh viên; có giải pháp quản lý chặt chẽ sinh viên, ngăn ngừa bạo lực học đường. Trường cần tập trung các giải pháp để phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường trọng điểm chất lượng cao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, bảo đảm nâng cao chất lượng công tác đào tạo...

Ba năm qua, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát về lao động, việc làm và chính sách xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND thành phố: “Đào tạo nghề mới trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề khoảng 30.000 người (trong đó 10% cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế), sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 200.000 người bảo đảm đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%-80%”. Theo mục tiêu này, từ năm học 2016-2017 đến nay, trường tuyển sinh được 12.015 học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp, liên thông. Có 84% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ngay, trong đó một số nghề như cắt gọt kim loại, điện, công nghệ ô tô 100% sinh viên ra trường có việc làm ngay. Trường đã cử 32 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, 5 cán bộ đào tạo tiến sĩ và cử 36 giáo viên, giảng viên đi nghiên cứu, tập huấn kỹ năng ở nước ngoài. Trường được đầu tư nâng cấp thành trường trọng điểm chất lượng cao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đầu tư hơn 182,6 tỉ đồng mua sắm thiết bị dạy nghề cho 8 nghề trọng điểm gồm: công nghệ ô tô, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin, quản trị máy tính, điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, cơ điện tử, kỹ thuật máy lạnh – điều hòa không khí ...

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết