07/11/2008 - 09:45

Paracetamol và melamine là tác nhân gây nguy cơ ngộ độc cao cho con người

Tại Hội nghị khoa học Quốc tế Việt - Mỹ về Chuyên đề chống độc diễn ra trong 2 ngày 5 và 6-11 ở Hà Nội, các chuyên gia về chống độc của Mỹ đã chỉ ra những loại ngộ độc thường gặp phổ biến trong cuộc sống hiện nay là: ngộ độc pracetamol, thủy ngân, rượu, thuốc diệt chuột, hóa chất diệt nấm và một số hóa chất gây nhiễm độc gan, thận... Đặc biệt vấn đề ngộ độc melamine xuất hiện trong sữa, một số thức phẩm khác đã gây ra ngộ độc cho hàng ngàn trẻ em Trung Quốc bị ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học và người dân.

Theo các chuyên gia Melamine, khi kiểm tra bằng một số xét nghiệm protein đơn giản sẽ không thể phát hiện ra hàm lượng melamine có trong thực phẩm. Chất melamine khi đưa vào cơ thể con người có thể làm tắc nghẽn ống thận gây ra suy thận cấp. Ngoài ra, một loại ngộ độc cũng được các chuyên gia cảnh báo là ngộ độc paracetamol. Paracetamol là một loại thuốc được dùng khá phổ biến tại Việt Nam khi điều trị giảm đau, hạ sốt. Tuy nhiên, tổng liều dùng hàng ngày không nên vượt quá 4 g với người lớn và 90mg/kg với trẻ em. Việc lạm dụng paracetamol dễ dẫn đến nguy cơ ngộ độc. Những triệu chứng ngộ độc ban đầu thường nghèo nàn, sau tăng dần với những biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, rối loạn ý thức... Ngộ độc gan, suy thận, toan chuyển hóa hoặc hôn mê... cũng là những biểu hiện của việc dùng paracetamol quá liều.

Bên cạnh đó, theo Bộ Y tế Việt Nam, ngộ độc hóa chất diệt chuột, hóa chất trừ sâu là một trong những nguyên nhân đứng đầu trong các loại ngộ độc ở Việt Nam, với hàng trăm vụ ngộ độc hàng năm. Đa số các bệnh nhân đều ở lứa tuổi trẻ, phụ nữ đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử hoặc bị xâm nhập vào thức ăn khi ngấm vào cơ thể thuốc diệt chuột gây ra tình trạng đau đầu, yếu cơ, ngủ lịm, mệt mỏi, thủng dạ dày, ruột, tụt huyết áp, rối loạn thần kinh vận động và cảm giác... dẫn đến tử vong rất nhanh.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết