06/10/2018 - 16:05

Ô Môn tập trung xây dựng phường văn minh đô thị 

Quận Ô Môn đã triển khai xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong giai đoạn 2015-2020. Đến nay, Ô Môn đã có 2 phường (Châu Văn Liêm và Thới Hòa) được công nhận văn minh đô thị, dự kiến từ nay đến cuối năm ra mắt thêm 2 phường là Trường Lạc và Thới Long.


Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Trường Lạc khang trang. Ảnh: ANH KHOA

Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc Võ Tự Trị, cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Quận ủy Ô Môn (Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 3-11-2015) về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2015-2020, Trường Lạc đã ban hành nghị quyết xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo đã phân công các tiểu ban, từng thành viên thực hiện những phần việc theo các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể; đồng thời phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể phường trong việc vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị. Ngoài ra, để góp phần đạt được phường văn minh đô thị, trong quá trình xây dựng và thực hiện phường còn lồng ghép phát động thi đua xây dựng “tuyến đường văn minh đô thị”, tuyến đường thắp sáng quê hương, các mô hình dân vận khéo, phong trào “nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững”… Đến nay, 26 tiêu chí (24 tiêu chí theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 2 tiêu chí theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ) phường đã cơ bản đạt được…

Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng phường văn minh đô thị, Trường Lạc đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật như quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội phường đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt, niêm yết công khai; các dự án đầu tư và ảnh hưởng đến hộ dân được họp dân công khai từ khâu quy hoạch đến triển khai thực hiện đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của nhà đầu tư và người dân. Các công trình công cộng trên địa bàn phường được đầu tư, xây dựng như: Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, hội trường UBND phường, nâng cấp sửa chữa các điểm trường và nhà thông tin 12 khu vực… Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông như: các tuyến lộ nhựa Trường Hòa, Trường Hưng, Bình Yên; ngoài ra nâng cấp đổ đá 14 tuyến đường với chiều dài hơn 14,4 km và tổng kinh phí hơn 17,74 tỉ đồng; vận động xây dựng mới 8 cầu bê tông dài 208m, tu sửa 5 cầu và làm mới 2 cầu ván dài 70m với tổng kinh phí trên 5 tỉ đồng và 1.935 ngày công lao động do nhân dân đóng góp…

Phường Trường Lạc cũng từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đến cuối năm 2017, phường đã công nhận 3.810/4.192 hộ gia đình văn hóa (đạt 90,89%); nhà ở của người dân được xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị; toàn phường hiện có 2.638/4.192 hộ nhà kiên cố, bán kiên cố (đạt tỷ lệ 62,93%). Tất cả 12 khu vực của phường được công nhận khu vực văn hóa; các khu vực vận động người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường… Về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trên địa bàn phường có 3.773/4.192 hộ (tỷ lệ 90%)… Các tuyến đường trên địa bàn phường đều có trồng cây xanh, đảm bảo thoáng mát ven đường, không để tàn lá che chắn đường giao thông, thường xuyên cắt tỉa cành, tạo cảnh quan sáng – xanh- sạch đẹp. Các tuyến đường chính trong phường cũng đều lắp đèn đảm bảo chiếu sáng công cộng, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự về đêm…


Trường Lạc thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị đã đạt cơ bản. Ảnh: ANH KHOA

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý rác; tình trạng buôn bán, đậu đỗ xe gây mất mỹ quan đô thị đôi lúc vẫn còn xảy ra… Do đó, hướng tới, phường Trường Lạc xác định tăng cường công tác quản lý đô thị, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, cảnh quan môi trường, trồng hoa hai bên các tuyến đường. Ngoài ra, thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất công, lấn chiếm vỉa hè, xây dựng sai phép, không phép; xử lý các trường hợp vi phạm về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ô Môn Bùi Ngọc Trường, cho rằng: Để được công nhận phường văn minh đô thị, phường Trường Lạc cần chỉ đạo đảm bảo về cảnh quan đô thị, phát cỏ và vệ sinh môi trường hai bên đường tuyến Lộ Vòng Cung. Đồng thời, phường cần tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2018…

Còn theo Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, thời gian tới, phường Trường Lạc cần duy trì “tuyến đường văn minh đô thị” đã được quận công nhận gồm: tuyến Lộ Vòng Cung, tuyến đường Ô Môn-Xà No, tuyến đường Ba Se – Đất Sét – Xẻo Đế; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về trật tự, kỷ cương đô thị… Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ô Môn cũng cho biết, trong năm 2018, Ban được quận giao thực hiện 4 công trình trên địa bàn phường Trường Lạc. Trong đó, công trình nâng cấp, sửa chữa hội trường chính phường đến nay đã cơ bản hoàn thành; công trình nâng cấp, sửa chữa phường đội và công trình nâng cấp, sửa chữa công an phường trong tháng 10-2018 triển khai thực hiện; một tuyến giao thông rộng 4m dự kiến trung tuần tháng 10-2018 khởi công.

Làm việc với phường Trường Lạc về công tác thực hiện các tiêu chí chuẩn bị ra mắt phường văn minh đô thị vào trung tuần tháng 10-2018, Chủ tịch UBND quận Ô Môn Lê Việt Sĩ cho rằng: Chợ Ba Se phường Trường Lạc đã xuống cấp, quận đang kêu gọi nhà đầu tư nâng cấp; để phục vụ ra mắt phường văn minh đô thị UBND quận đã chỉ đạo cho Phòng Kinh tế sắp xếp chỉnh trang chợ này. Từ năm 2016 đến nay, quận tập trung mọi nguồn lực cho các phường xây dựng phường văn minh đô thị, phường Thới Hòa và Châu Văn Liêm ra mắt năm 2017, phường Trường Lạc thống nhất cơ bản đạt các tiêu chí và chuẩn bị ra mắt.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết