30/12/2017 - 16:02

Ô Môn chỉnh trang đô thị đón Tết 

Nhằm chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018, ngành chức năng quận Ô Môn đã triển khai công tác chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm quận. Qua đó, đảm bảo cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp, không khí vui tươi cho người dân đón Tết cổ truyền. Ngoài ra, năm nay quận Ô Môn cũng duy trì xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn…

Trang trí Tết hoàn tất

Ông Nguyễn Vũ Phong, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, cho biết: Đến nay, Phòng đã triển khai cơ bản hoàn thành công trình lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí Tết năm 2018, mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Ngoài ra, Phòng cũng đã triển khai thi công công trình lát gạch vỉa hè trên tuyến quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Ông Tành đến Nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn) nhằm tạo lối đi thông thoáng cho người dân đi bộ, tập thể dục, chỉnh trang đô thị, bộ mặt đô thị khu vực trung tâm Ô Môn thêm sạch đẹp...

Ô Môn trang hoàng đường phố đón Tết.Ô Môn trang hoàng đường phố đón Tết. 

Theo đó, Công trình lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí Tết năm 2018 có tổng mức đầu tư hơn 3,11 tỉ đồng. Gồm các hạng mục như: lắp đặt cổng Chào mừng năm mới 2018 bằng đèn led tại đường 26 Tháng 3; lắp đặt hệ thống đèn, hoa trang trí trên tuyến đường 26-3 tạo khung cảnh vui tươi, không khí Tết. Ngoài ra, lắp đặt 2 cổng chào tại phường Phước Thới giáp với quận Bình Thủy và phường Long Hưng giáp quận Thốt Nốt... Công trình lát gạch vỉa hè trên tuyến quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Ông Tành đến Nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn) có tổng mức đầu tư hơn 3,05 tỉ đồng, chiều dài tuyến 971m, bề rộng vỉa hè lề trái 2-2,2 m, lề phải 2-2,2 m. Đến nay, công trình này tiến độ đã đạt khoảng 70% khối lượng, Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2018.

Thành phố đã quan tâm đầu tư công trình cải tạo công viên Châu Văn Liêm cho quận Ô Môn bằng nguồn vốn kết dư Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ. Công trình có diện tích xây dựng 6.440 m2 trên khu đất có diện tích 8.220 m2; gồm các hạng mục cải tạo, xây mới như: cây xanh và thảm cỏ, nền sân, tượng đài, sân chơi trẻ em, giàn hoa, đài phun nước, chòi nghỉ chân, hệ thống tưới cây xanh, chiếu sáng công viên, hệ thống thoát nước mặt, khu vệ sinh... Công trình khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn cho đô thị Ô Môn; có thêm khuôn viên, cây xanh thoáng mát cho người dân đến vui chơi, giải trí hằng ngày...

Theo Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, công trình cải tạo công viên Châu Văn Liêm đến nay tiến độ đã đạt hơn 70% khối lượng. Vừa qua, quận Ô Môn đã đề nghị Ban Quản lý Dự án ODA thành phố và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2018 phục vụ người dân vui Tết.

Ông Nguyễn Ngọc Lúa, một người dân sinh sống ở Ô Môn, cho biết: Mấy ngày qua, giàn đèn ở đường 26 Tháng 3 đã mở sáng rực, tạo không khí như Tết đang đến, người dân thêm hứng khởi. Còn công viên Châu Văn Liêm trước khi cải tạo lại đã có đông đảo người dân đến vui chơi mỗi buổi sáng và chiều tối. Công viên này làm xong chắc chắn sẽ là nơi người dân tập trung đông đúc vui chơi, giải trí, tập thể dục hằng ngày...

Đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp...

Ngoài các công trình trên, từ đầu năm đến nay, Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn cũng đã triển khai các công tác khác nhằm chỉnh trang đô thị theo hướng sáng-xanh-sạch-đẹp. Theo đó, năm 2017, quận dành kinh phí trên 5 tỉ đồng để chăm sóc và phát triển cây xanh ở khu vực các công viên, các tuyến đường chính trên địa bàn quận, nhằm tạo mảng xanh cho đô thị. Cụ thể gồm: chăm sóc cây xanh trên tuyến đường 26 Tháng 3, quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn Ô Môn), khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Ô Môn, khu vực bờ kè Ô Môn, khuôn viên Quận ủy, UBND quận, công viên Châu Văn Liêm... Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn dự kiến tới đây sẽ triển khai dự án trồng mới cây xanh trên vỉa hè tuyến quốc lộ 91 (đoạn km 10+800-Km 14) nhằm tạo thêm mảng xanh, cảnh quan đô thị; kinh phí trồng mới khoảng 1 tỉ đồng...

Năm 2017, các phường của quận Ô Môn cũng đã duy trì phong trào xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn. Theo đó, phường Châu Văn Liêm đăng ký tuyến đường Trần Hưng Đạo; phường Thới Hòa tuyến quốc lộ 91 (tuyến mới); phường Thới An tuyến cầu Cam My đến ngã ba Tầm Vu; phường Thới Long tuyến Lộ Chùa; phường Long Hưng tuyến Long Định-Long Thành-Thới Hưng; phường Phước Thới tuyến Lộ Vòng Cung-Cầu Giáo Dẫn; phường Trường Lạc tuyến Ô Môn-Xà No, tuyến Ba Se-Đất Sét-Xẻo Đế...

Phong trào xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn quận Ô Môn được triển khai thực hiện từ năm 2016. Theo Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, trong năm 2017, UBND quận đã xét công nhận các tuyến đường văn minh đô thị (xây dựng theo Tiêu chí văn minh đô thị của quận) đăng ký trong năm 2016 của các phường. Còn các tuyến đường các phường đã đăng ký xây dựng trong năm 2017 sẽ được xét công nhận trong năm 2018. Thời gian qua, công tác xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn quận được các phường triển khai thực hiện có sự chuyển biến rõ nét, đổi mới về cảnh quan đô thị, từng bước đi vào ổn định. Người dân đã ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác thải trên vỉa hè và lòng đường, buôn bán và để xe lấn chiếm vỉa hè... 

 Bài, ảnh: ANH KHOA 

Chia sẻ bài viết