05/07/2019 - 09:23

Nữ sinh viên nhiệt huyết 

Không chỉ học giỏi, Nguyễn Thị Diễm Hương- sinh viên ngành Thú y (Trường Đại học Cần Thơ) còn là “thủ lĩnh” sinh viên khơi dậy nhiều phong trào tình nguyện thiết thực vì cộng đồng. Nổi bật là hoạt động vì đàn em thân yêu, chăm lo cho người nghèo và tạo sân chơi cho hội viên học tập, rèn luyện...

Tự học là bí quyết giúp Nguyễn Thị Diễm Hương học giỏi, rèn luyện tốt.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), đầu tháng 7, Hương phát động hội viên Chi hội tích cực vận động chi phí và dụng cụ học tập, quà bánh để tổ chức chương trình “Giờ yêu thương” tại phường 2 và phường 8, TP Vĩnh Long và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long. Hương chia sẻ, chương trình “Giờ yêu thương” được Chi hội duy trì tổ chức vào dịp hè hằng năm. Đây là năm thứ 4, chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động chăm lo, giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như: Tổ chức trò chơi dân gian, sinh hoạt chuyên đề về văn hóa giao thông, ơn nghĩa sinh thành; học kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hay như biết cách thể hiện cảm xúc, quan điểm của bản thân. Chưa kể, Chi hội còn vận động quà bánh, dụng cụ học tập, quần áo tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hương chia sẻ: “Mỗi đợt sinh hoạt, có hơn 10 sinh viên tình nguyện tham gia, qua đó, tôi muốn truyền đi thông điệp về tình yêu thương, biết quan tâm, san sẻ, giúp đỡ mọi người. Đó cũng là ý nghĩa của tên chương trình “Giờ yêu thương” mà Chi hội phát động trong 4 năm qua”.

Ngoài “Giờ yêu thương”, Chi hội còn phát động 4 hoạt động tình nguyện trọng tâm mỗi năm, như: Hội thiệp gây quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, vận động sinh viên tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”; tham gia cuộc thi “Vĩnh Long- Đất sử tình người”. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Hương tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó có chiến dịch “Mùa hè xanh”. Theo đó, từ ngày 12 đến 21-7, cô cũng tham gia hỗ trợ Liên Chi hội Sinh viên Vĩnh Long triển khai thực hiện hoạt động tình nguyện hè ở xã An Bình, huyện Long Hồ. Trước đó, hè năm 2018, Hương tham gia “Mùa hè xanh” ở huyện Trà Ôn, với nhiều phần việc hữu ích, như: Trồng cây xanh, đào hố rác tự hoại, vệ sinh và sơn sửa trường mẫu giáo… Hương tâm sự, những hoạt động tình nguyện không chỉ giúp em có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích, mà còn cảm nhận cuộc sống ý nghĩa hơn khi được cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần tình nguyện đến giúp bà con vùng sâu vùng xa.

Nhằm tạo môi trường giúp hội viên học tập và rèn luyện, Hương cùng với Ban Chấp hành Chi hội còn đề xuất nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập; rèn luyện thể dục thể thao; quyên góp giáo trình, tài liệu học tập. Bản thân Hương cũng tham gia học nhóm, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nhờ vậy, kết quả học tập của em luôn đạt loại giỏi.

Để có thêm kỹ năng mềm, gần 1 năm qua, dù bận rộn công tác Hội, Hương xin làm nhân viên phục vụ quán ăn. Mỗi tuần, em làm từ 3- 4 ca (mỗi ca từ 15 giờ đến gần 20 giờ), với thu nhập khoảng 800.000 đồng/tháng. Số tiền này giúp em trang trải chi phí thuê phòng trọ, nhưng quan trọng hơn giúp em rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và biết cách sống tự lập. Hương bộc bạch: “Em sẽ cố gắng học tập tốt và sẽ đi làm để học hỏi kinh nghiệm sau khi ra trường. Từ kinh nghiệm và kỹ năng học được, em sẽ khởi nghiệp kinh doanh liên quan đến lĩnh vực được học”.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết