20/03/2012 - 22:13

Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ:

Noi gương Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm rạng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Cán bộ Quân y Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: ANH DŨNG

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Cuộc vận động), lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đều nhận thức được nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ngăn ngừa được sự suy thoái về đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. Việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của LLVT thành phố có nhiều chuyển biến tiến bộ, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật. Đặc biệt, qua thực hiện Cuộc vận động, LLVT thành phố đã giúp dân được nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực. Ước tính, mỗi năm LLVT thành phố đã đóng góp trên 15.000 ngày công lao động giúp dân thực hiện các công trình, phần việc. Những lúc trên địa bàn thành phố xảy ra thiên tai, sự cố sạt lở, lốc xoáy... LLVT thành phố đã có mặt kịp thời để giúp dân di dời tài sản và khắc phục hậu quả. Nhiều tấm gương chiến sĩ dân quân tự vệ dũng cảm bắt cướp, bảo vệ nhân dân đã làm sáng ngời thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Qua 5 năm, LLVT thành phố có 7 tập thể, 25 cá nhân được tuyên dương và 132 cá nhân được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ. Hàng năm, tất cả đảng viên đều có bảng đăng ký phấn đấu với chi bộ, có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Từ năm 2007 đến nay, LLVT thành phố liên tiếp được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Cuộc vận động trong LLVT thành phố vẫn còn một số hạn chế như: vai trò của cấp ủy, người chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị lúng túng trong việc chỉ đạo, có nơi chưa gắn chặt việc học tập các nội dung trong cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; có đồng chí chưa mạnh dạn chỉ ra những hạn chế thiếu sót và khuyết điểm của bản thân để tự sửa chữa phấn đấu, rèn luyện; việc “làm theo” còn chung chung, hiệu quả chưa mang tính bền vững, một số ít còn ngại học tập, rèn luyện.

Từ khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Quân khu 9 và Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn LLVT thành phố; thành lập Bộ phận giúp việc và ban hành quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc. Đến nay, tất cả 7 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cũng đã xây dựng xong kế hoạch, thành lập bộ phận giúp việc, quy chế hoạt động và triển khai đến từng đảng viên. Nhìn chung, qua gần nửa năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của các cấp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, LLVT thành phố tiếp tục có sự chuyển biến toàn diện, nhất là các đồng chí cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để cấp dưới noi theo. Nhiều hoạt động giúp dân của LLVT thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. Điển hình như dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua, LLVT thành phố cùng cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Thạnh tổ chức chương trình “Tết Quân dân”, trong hoạt động này đã xây 3 nhà “Tình đồng đội”, 10 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo; thăm tặng quà cho 350 gia đình chính sách, gia đình nghèo; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người dân, vận động các doanh nghiệp ủng hộ 600 bao xi măng xây dựng nhà thờ An Bình; tổ chức lực lượng nâng cấp 1.200m đường giao thông, làm vệ sinh môi trường 2 bờ kênh dài 1.200m... tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân nói chung và trong đồng bào tôn giáo huyện Vĩnh Thạnh nói riêng...

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai học tập đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố sẽ lãnh đạo LLVT thành phố đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội. Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục lãnh đạo LLVT thành phố tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường tình đoàn kết máu thịt với nhân dân. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động thi đua và thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện “trật tự, kỷ cương đô thị”; riêng Bộ CHQS thành phố tiếp tục nhận xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ) để giúp địa phương xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như: quyên góp xây nhà “Tình đồng đội” tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào nghèo, chính sách ở các vùng nông thôn ngoại thành; tổ chức lực lượng hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp nhân dân thu hoạch nông sản, nâng cấp đường giao thông, vệ sinh môi trường. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố lãnh đạo LLVT thành phố tham gia cùng cấp ủy, chính quyền nơi địa bàn các đơn vị đóng quân tích cực thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường phối hợp tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết