22/11/2016 - 21:37

Noi gương Bác, làm nhiều việc ích nước, lợi dân

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 03), Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung chăm lo đời sống nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhơn Nghĩa là một trong những tập thể điển hình, có việc "làm theo" Bác thiết thực, hiệu quả. Theo ông Võ Văn Chót, Phó Chủ tịch Hội CCB xã, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của Hội. Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên đều đăng ký thực hiện các nội dung có liên quan đến Chỉ thị số 03, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. 5 năm qua, Hội tập trung thực hiện các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao mức sống; xây dựng "quỹ hùn vốn", xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và phát động hội viên, quần chúng nhân dân rước ảnh Bác về nhà treo nơi trang trọng… Hội Cựu chiến binh xã còn thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế thông qua các mô hình CLB như: CLB làm vườn, trồng nhãn, trồng ổi,… Cùng với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội CCB xã Nhơn Nghĩa còn đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB xã đã vận động cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân xây dựng 3 tuyến lộ giao thông nông thôn, gồm: tuyến lộ Bà Sáu dài 220m, ngọn Mương Điều dài 250m, tuyến Bà Thợ dài 450m với tổng chi phí thực hiện 76 triệu đồng, 122 ngày công lao động.

 Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa được nâng cấp, mở rộng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên xã Nhơn Nghĩa luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Đó là tấm lòng nhiệt huyết của ông Nguyễn Văn Nơ, Trưởng ấp Nhơn Phú – một trong những đảng viên gương mẫu trong việc "làm theo" gương Bác. Ông Nơ bộc bạch: "Noi theo gương Bác, tôi tâm niệm làm việc gì có lợi cho dân thì ráng sức làm, việc gì có hại cho dân thì ra sức tránh". Những năm qua, với vai trò Trưởng ấp Nhơn Phú, ông Nơ luôn tích cực tuyên truyền, hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 5 năm qua, từ sự vận động của ông Nơ nói riêng và Chi bộ ấp Nhơn Phú nói chung, trên địa bàn ấp có 4 tuyến lộ được bê tông hóa, 3 cầu giao thông được nâng cấp mở rộng… Ông Nơ cũng tích cực duy trì hoạt động của 2 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, trên địa bàn ấp có 108 hộ nghèo, đoàn viên, hội viên vay trên 2 tỉ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư sản xuất chăn nuôi, kinh doanh mua bán nhỏ,….

Theo đồng chí Lê Văn Khôi, Bí thư xã Nhơn Nghĩa, để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động toàn khóa và Nghị quyết Đại hội các cấp. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức phát động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên những việc "làm theo" gương Bác thiết thực nhất. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa, nhiều mô hình, cách làm hay đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, như: Mô hình "Rước ảnh Bác Hồ về hộ gia đình" do Hội Cựu chiến binh phát động; Hội Nông dân với phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững"; các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì các mô hình thực hành tiết kiệm, xây dựng các tổ hùn vốn, tiết kiệm giúp chị em phát triển kinh tế gia đình; Đoàn thanh niên gắn nội dung học tập với thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo gương Bác", phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp";…

Thông qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác, các phong trào thi đua của xã Nhơn Nghĩa ngày càng sôi nổi, đi vào chiều sâu. Nổi bật nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Minh chứng cho điều này là sự chung tay góp sức của tất cả các ban ngành đoàn thể; từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới: tự nguyện hiến đất, hoa màu xây dựng đường giao thông, đóng góp ngày công lao động, chỉnh trang vệ sinh môi trường,… làm cho bộ mặt nông thôn xã Nhơn Nghĩa không ngừng đổi mới. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong giai đoạn 2011 – 2016, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Nghĩa đã nâng cấp, sửa chữa 10,91km đường trục ấp, liên ấp; cứng hóa 15,01km đường ngõ xóm; bắc mới 40 cây cầu; nâng cấp, sửa chữa 163 cây cầu (trong đó, nhân dân đóng góp trên 21 tỉ đồng). Đến nay, trên 90% đường giao thông nông thôn của xã được nâng cấp, bà con nhân dân giao thương dễ dàng. Hiện nay, xã Nhơn Nghĩa đã đạt tất cả 20 tiêu chí của xã nông thôn mới.

Theo đồng chí Lê Văn Khôi, Bí thư xã Nhơn Nghĩa, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 (nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, xem đây là nhiệm vụ, việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, mỗi cá nhân;… Qua đó, phát huy sức mạnh tập thể, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm.

Bài, ảnh: H. Vân

Chia sẻ bài viết