 |
|
Ông Obama chuẩn bị đăng đàn tại hội nghị an ninh hạt nhân. Ảnh: Reuters |
Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân quốc tế do Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xướng với sự tham dự của đại diện cấp cao nhà nước và chính phủ đến từ 47 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã chính thức diễn ra ngày 12-4 tại Washington. Không kể các hội nghị trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc thì hội nghị an ninh hạt nhân lần này là cuộc họp lớn nhất được tổ chức tại Mỹ, sau hội nghị cấp cao về thành lập LHQ tại thành phố San Francisco thuộc bang California hồi năm 1945. Mục tiêu của hội nghị diễn ra trong 2 ngày này là bàn luận các biện pháp đảm bảo an ninh nhiên liệu hạt nhân trên thế giới, đồng thời giúp cộng đồng quốc tế xây dựng kế hoạch đối phó lâu dài trong những năm tiếp theo. Theo các quan chức Nhà Trắng, hội nghị lịch sử lần này mặc dù không được kỳ vọng có thể đưa ra một chiến lược hạt nhân mới quan trọng cho thế giới, nhưng Tổng thống Obama muốn chứng minh sự nhiệt huyết của mình vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân sau Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) với Nga và học thuyết hạn chế quyền sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Trước thềm hội nghị ngày 11-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo khủng bố hạt nhân sẽ đặt ra nguy cơ lớn nhất cho nước Mỹ. Theo ông Obama, nguy cơ lớn nhất đối với an ninh nước Mỹ, cả về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, là vũ khí hạt nhân rơi vào tay các nhóm khủng bố. Ông cho biết các tổ chức khủng bố, như mạng lưới al-Qaeda, đang mưu toan sở hữu vũ khí hạt nhân và nếu chúng đạt được mục tiêu này, thực trạng an ninh của nước Mỹ và toàn thế giới trong những năm tới sẽ thay đổi. Khi đó, các vụ khủng bố hạt nhân sẽ để lại vết thương nghiêm trọng về an ninh, chính trị và kinh tế trên toàn cầu.
Theo một tổ chức an ninh hạt nhân, số nguyên liệu vũ khí hạt nhân dự trữ trên toàn cầu hiện nay như uranium và plutonium làm giàu có thể đủ dùng để chế tạo 120.000 quả bom hạt nhân, nếu lọt vào tay các tổ chức khủng bố thì sẽ là thảm họa đối với nhân loại. Trong nỗ lực đảm bảo an ninh và an toàn nguyên liệu hạt nhân trên thế giới, những năm qua, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) của Mỹ đã đảm trách việc thu gom tất cả các lượng uranium làm giàu của 18 nước, giúp cải tạo 60 lò phản ứng hạt nhân sử dụng an toàn uranium làm giàu ở cấp độ thấp tại 32 quốc gia. NNSA cũng đảm trách an ninh uranium làm giàu cho hơn 750 địa điểm làm giàu uranium trên thế giới và dự trữ an toàn 2.691 kg nguyên liệu hạt nhân.
Ngoài mục tiêu chia sẻ và thúc đẩy tiến trình đảm bảo an ninh nguyên liệu hạt nhân cho các nước, hội nghị an ninh hạt nhân quốc tế còn là dịp để ông Obama kêu gọi thế giới cắt giảm, không phổ biến và phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã không mời Iran, CHDCND Triều Tiên và Syrie tham dự vì cho rằng 3 nước này có tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng từ chối tham dự và chỉ cử cấp phó đến Washington do lo ngại một số nước A-rập trong đó có Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng sự kiện này phát động làn sóng chống Israel. Lâu nay, các nước Hồi giáo vẫn khẳng định Israel là một trong những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, song nước này chưa bao giờ công khai thừa nhận.
KIẾN HÒA
(Theo ABC News, Reuters, AFP và TTXVN)