12/03/2025 - 08:36

Những lưu ý quan trọng về tuyển sinh 2025 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) có gì mới cần đặc biệt lưu ý, ngành nghề nào có nhu cầu tuyển dụng cao... là những vấn đề được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm tại Ngày hội Tư vấn - Tuyển sinh Hướng nghiệp năm 2025 vừa diễn ra tại Trường Ðại học Cần Thơ.

Ðại diện Bộ GD&ÐT thông tin về những điểm mới tuyển sinh ÐH năm 2025 tại Ngày hội.

Nhiều năm qua, các trường phổ thông, ĐH, CĐ ở TP Cần Thơ; các đơn vị truyền thông phối hợp với các trường tổ chức đa dạng hoạt động tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, giúp thí sinh định hướng chọn trường, ngành nghề phù hợp. Ngày hội Tư vấn - Tuyển sinh Hướng nghiệp 2025 (Ngày hội), do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Trường ĐH Cần Thơ tổ chức, đã góp phần cung cấp cho thí sinh, phụ huynh thông tin mới nhất về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2025.

Em Huỳnh Thị Ngọc Diệp, học sinh Trường THPT TP Sóc Trăng, cho biết: Vì yêu thích lĩnh vực quản lý công nghiệp và kinh tế, nên em tìm hiểu thông tin tuyển sinh các trường ĐH ở TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. “Sau khi được thầy cô tư vấn, em sẽ chọn các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế của Trường ĐH Cần Thơ, vì phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình”, Ngọc Diệp chia sẻ. Dù vậy, học sinh, phụ huynh vẫn còn nhiều thắc mắc và cần được cung cấp thêm thông tin vì 2025 là năm lứa học sinh đầu tiên của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Em Nguyễn Thị Đình Đình, học sinh Trường THPT Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau), cho biết hằng năm các trường ĐH thường chủ động cung cấp thông tin về phương thức xét tuyển sớm, song năm nay em chưa nghe thông tin gì về phương thức này, phải chờ quy chế tuyển sinh 2025 chính thức. Đình Đình bộc bạch: “Thi tốt nghiệp THPT năm nay có 2 bài thi bắt buộc là môn Văn, môn Toán và 2 bài thi tự chọn. Em thích học sư phạm Anh văn nên trong 2 môn tự chọn sẽ có đăng ký thi môn Anh văn, để có thể xét tuyển vào Trường ĐH Cần Thơ, nhưng vẫn lo về những điểm mới trong cách thức xét tuyển, tổ hợp...”. 

Tương tự, nhiều học sinh, phụ huynh mong muốn có nhiều thông tin hơn về kỳ thi và dạng đề thi tốt nghiệp THPT; điểm mới xét tuyển sinh, cách thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT), nguyện vọng ĐKXT, ưu tiên xét tuyển... Bởi lẽ, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ có nhiều thay đổi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tại Ngày hội, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết Quy chế tuyển sinh ĐH 2025 phải qua rất nhiều khâu, xin ý kiến nhiều bên, từ trong đến ngoài Bộ GD&ĐT, từ chính các trường ĐH đến các bộ, ban ngành khác... Mỗi khâu đều được tiến hành kỹ lưỡng và cẩn trọng. Tinh thần chung của quy chế đã thể hiện trong dự thảo được công bố rộng rãi trên các trang thông tin, truyền thông vào cuối tháng 11-2024. 

Điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH năm nay, theo đại diện Bộ GD&ĐT, các trường sẽ không được công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm như các năm trước, mà phải chờ sau khi học sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT mới xét đồng thời các phương thức, trong đó có phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các cơ sở đào tạo cũng sẽ phải quy đổi điểm xét tuyển của nhiều phương thức về một điểm xét tuyển chung và xét từ trên xuống cho tới hết chỉ tiêu. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Thí sinh đang rất quan tâm việc bỏ quy định xét tuyển sớm. Điều này liên quan đến chuyện học tập của học sinh; cũng như hạn chế bất cập là nhiều thí sinh điểm rất cao nhưng không trúng tuyển. Do đó, quy chế mới sắp ban hành nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh”.

Học sinh đặt câu hỏi với ban tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Ngày hội.

Trong các cơ sở đào tạo ở ĐBSCL, Trường ĐH Cần Thơ được nhiều thí sinh tìm hiểu và lựa chọn. Năm nay, Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển 10.500 chỉ tiêu cho 117 chương trình đào tạo đại học chính quy, gồm: 100 chương trình đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 15 chương trình chất lượng cao. Trong đó, có 8 mã ngành mới là: Sư phạm Lịch sử - Ðịa lý; Tâm lý học giáo dục; Thương mại điện tử; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Trí tuệ nhân tạo; Ðảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; chương trình chất lượng cao ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; chương trình chất lượng cao ngành Thú y. Theo GS.TS Trần Thị Thanh Hiền, nguyên Phó hiệu trưởng, Ủy viên Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Cần Thơ, cùng với những điểm mới dự kiến của Bộ GD&ĐT liên quan tuyển sinh đại học, Trường ĐH Cần Thơ năm nay xét tuyển các phương thức như xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; xét điểm học bạ THPT; xét điểm thi V-SAT… GS.TS Trần Thị Thanh Hiền cho biết: Đối với khối ngành sư phạm, trường không xét tuyển phương thức V-SAT, với lý do các ngành sư phạm của Trường ĐHCT và của các trường sư phạm có rất ít chỉ tiêu, nên nếu đưa nhiều phương thức xét tuyển mà mỗi phương thức chỉ tuyển được một vài em sẽ rất khó. Năm nay, đối với điểm học bạ, thí sinh lưu ý trường tuyển cả 3 năm học (lớp 10, 11 và 12) theo điểm từng môn học của tổ hợp, chứ không tính điểm theo từng học kỳ.  

Theo Bộ GD&ĐT, những thí sinh diện xét tuyển thẳng, sau khi xét tuyển xong, kết quả được đưa lên hệ thống Bộ GD&ĐT để xét tuyển cùng đợt. Những điểm mới này nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh đăng ký xét tuyển ở các phương thức khác nhau chứ không phải bỏ bớt cơ hội của thí sinh. Các kỳ thi tuyển sinh riêng (đánh giá năng lực, năng khiếu…) vẫn diễn ra bình thường. Kết quả các kỳ thi này sẽ được đưa lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT để xét cùng đợt. Các trường vẫn có nhiều phương thức xét tuyển như xét học bạ; xét kết quả thi đánh giá năng lực; xét kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, SAT… TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm: Từ năm 2025 các trường khối cao đẳng sẽ được đưa về quản lý chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển các ngành, trường trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, thay vì đăng ký riêng như trước đây. Thay đổi này sẽ được áp dụng ngay đợt xét tuyển năm 2025, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Trong khi chờ quy chế tuyển sinh ĐH 2025 được ban hành chính thức, nhiều cán bộ tuyển sinh các trường ĐH cho rằng, nguyên tắc lớn và cơ bản là những thí sinh có kết quả tốt hơn sẽ có cơ hội trúng tuyển cao hơn. Cụ thể, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực... của thí sinh càng cao, cơ hội trúng tuyển cũng sẽ tăng theo. Để có được các kết quả cao, các em học sinh cần nỗ lực nâng cao năng lực học tập, tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành, trường yêu thích.

Bài, ảnh: B. KIÊN

 

Chia sẻ bài viết