23/10/2012 - 22:17

Những “kịch sĩ” trong bóng đá

Vấn nạn các cầu thủ giả vờ chấn thương khi bị phạm lỗi nhằm câu giờ hoặc tìm những quả phạt đền dường như đã trở thành "căn bệnh" trong làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, biện pháp nào để giải quyết triệt để hành vi phi thể thao trên vẫn còn là đề tài đang được bàn luận.

Tiền đạo Didier Drogba của Bờ Biển Ngà trong một “màn kịch” trước hậu vệ Argentina ở Olympic Luân Đôn 2012. Ảnh: Goal 

Mới đây, trong một trận đấu tại Serie A của Ý, tiền đạo người Đức Miroslav Klose của CLB Lazio đã đưa được bóng vào lưới của Napoli. Mặc dù trọng tài chính công nhận bàn thắng, nhưng chân sút 34 tuổi này chạy đến và giải thích với trọng tài rằng bóng đã chạm tay anh trước khi bay vào lưới. Đây có thể là điển hình tự giác hiếm hoi của một cầu thủ bởi ngày nay, hiện tượng các cầu thủ ăn vạ, lăn lộn trên sân, câu giờ hay than phiền đòi thẻ phạt đối phương đang gia tăng ở nhiều giải đấu trên khắp thế giới. Rất nhiều cầu thủ có lắm "trò" trên sân cỏ, không từ thủ đoạn nào để giành được lợi thế trong trận đấu. "Căn bệnh" này lan nhanh vì chưa thuốc trị. Đối với cổ động viên bỏ công sức mua vé đến xem một cầu thủ "đóng kịch" trên sân là điều không thể chấp nhận được dù đó là "quân ta" hay "quân địch". Không ai không nổi giận trước những trò lừa dối trên sân. Vì vậy, các chuyên gia bóng đá đã có hai đề xuất nhằm trừng trị các màn kịch trên sân cỏ.

Một là, làm theo cách thức của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA). Đó là đưa ra "luật chống nạn đóng kịch" với những biện pháp trừng phạt thật nặng dành cho những "kịch sĩ". Bắt đầu từ mùa giải năm nay, các quan chức NBA sẽ xem lại băng hình tất cả các trận đấu và xác định cầu thủ có hành vi đóng kịch để ra án phạt. Một cầu thủ khi bị xác định là "kịch sĩ" lần đầu sẽ bị cảnh cáo. Nếu tái phạm lần thứ hai sẽ bị phạt 5.000 USD. Những lần vi phạm tiếp theo sẽ là 10.000 rồi lên 15.000 USD và nhiều hơn nữa cho đến một giới hạn nào đó thì cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu.

Biện pháp thứ hai mà các chuyên gia bóng đá đề xuất là sử dụng "hình phạt 5 phút". Theo đó, những cầu thủ "kịch sĩ" khi bị phát hiện, trọng tài được quyền buộc cầu thủ này rời khỏi sân trong 5 phút. Theo lý giải của các chuyên gia, nếu cầu thủ thực sự bị chấn thương thì 5 phút là thời gian để cho các bác sĩ chăm sóc anh ta ngoài đường biên. Ngược lại nếu cầu thủ này giả vờ đau, 5 phút là hình phạt đối với đội bóng của cầu thủ này khi chỉ chơi với 10 người. Hình thức này có thể giảm tình trạng câu giờ ở cuối trận đấu, thời điểm quyết định thắng thua của một đội bóng. Nếu một cầu thủ cố tình chơi tiểu xảo để câu giờ và bị hình phạt 5 phút, đội bóng của anh ta có thể bị lật ngược tình thế.

Theo các chuyên gia, về lý thuyết các biện pháp trên có thể thực hiện được. Vấn đề là làm thế nào để thuyết phục ban tổ chức các giải đấu áp dụng thành luật.

CÔNG MINH (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết