11/09/2012 - 10:08

Những chú "sư tử trẻ"

HLV tuyển Anh Roy Hodgson đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của hai cầu thủ trẻ Tom Cleverley và Alex Oxalade-Chamberlain trong trận đầu tiên vòng loại World Cup 2014 vào cuối tuần qua. Cả hai tiền vệ này đã đóng góp đáng kể vào chiến thắng đậm 5-0 của tuyển Anh trước Moldova. Trận thắng cũng tạo ấn tượng tốt về HLV Hodgson khi ông bắt đầu xây dựng đội bóng tiến tới vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil dựa trên sự trẻ hóa đội hình.

Cleverley (trái) và Oxlade-Chamberlain (phải) chúc mừng Lampard. Ảnh: Getty 

Trận gặp Moldova vừa rồi là lần thứ hai Tom Cleverley được xếp đá ở vai trò hộ công, cùng với Steven Gerrard và Frank Lampard tạo thành bộ ba tiền vệ ở khu vực trung tâm. Cleverley trở thành trung tâm trong những đợt lên bóng và giúp tuyến giữa tuyển Anh vận hành trơn tru, hiệu quả. Ngay phút thứ 3, tiền vệ của Manchester United (M.U) có pha đá nối trong vòng cấm, bóng chạm tay trung vệ Simion Bulgaru, đem lại quả phạt đền cho tuyển Anh. Trên chấm 11m, Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số trận đấu.

Cleverley rất nhanh nhẹn và nhạy bén trong các pha xử lý. Khi mất bóng, anh sẵn sàng lui về hỗ trợ phòng ngự. Cleverley gia nhập M.U lúc mới 11 tuổi từ Bradford và có tên trong thành phần đội 1 của “quỷ đỏ” cách đây 4 năm. Cầu thủ gốc Basingstoke từng được các CLB Leicester City, Watford và Wigan mượn thi đấu. Khoảng 1 năm trước, anh khiến người ta phải gọi mình là Paul Scholes mới, với những màn trình diễn ấn tượng ở tuyến giữa của M.U. Sau một thời gian dính chấn thương liên tiếp, Cleverley đã trở lại và chứng tỏ tài năng. Trong màu áo M.U, Cleverley mang áo số 23 ra sân trong đội hình chính cả 3 trận mở đầu giải Ngoại hạng Anh.

Một cầu thủ trẻ khác là Oxlade-Chamberlain cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong trận đấu này bằng sự tự tin, tốc độ và kỹ thuật của mình. Tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng Oxlade-Chamberlain đã chọc khe thông minh để tiền đạo Defoe chạy cắt mặt băng xuống dứt điểm căng vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh trước khi hết hiệp 1. Oxlade-Chamberlain còn hỗ trợ rất đắc lực cho hậu vệ biên (Leighton Baines) và tham gia cả vào việc tranh chấp quyền kiểm soát bóng ở khu trung tuyến. Anh thường xuyên có những pha di chuyển vào trung lộ. Điểm đặc biệt là Oxlade-Chamberlain rất khỏe và khả năng phòng thủ của anh được đánh giá rất cao.

Sau trận này, người hâm mộ tuyển Anh có thể vui mừng khi các cầu thủ trẻ tiếp tục phát huy được lối chơi gắn kết, sáng tạo và hiệu quả. Dường như kế hoạch trẻ hóa đội tuyển của HLV Hodgson đã có những tiến triển tích cực.

Thiên Quốc

Chia sẻ bài viết