21/08/2009 - 20:55

Nhựa phân hủy trong nước biển

Ảnh: Daily Mail

Nhựa, được cho là chất gây ô nhiễm “cứng đầu” khó phân hủy, thực tế đã phân rã với tốc độ kinh ngạc trong môi trường nước biển và giải phóng ra các hóa chất độc hại. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng lượng chất thải nhựa khổng lồ trôi nổi trên các đại dương chủ yếu đe đọa đời sống của sinh vật biển chứ ảnh hưởng không nhiều tới con người.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Nhật Bản vừa được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Hóa học Mỹ, khi tiếp xúc với mưa, Mặt trời và các điều kiện môi trường khác, trong vòng 1 năm, nhựa thải trên biển bắt đầu quá trình phân hủy và thải ra các hóa chất gây ô nhiễm. Đó là bisphenol A và PS oligomer – cả hai độc tố này đều gây rối loạn chức năng nội tiết tố và hệ sinh sản ở động vật.

Trong khi đó, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng chỉ ra rằng nhựa phân hủy trong nước biển giải phóng ra 3 tác nhân tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Một là styrene monomer (SM) được xác định là chất gây ung thư trong khi hai chất còn lại styrene dimer (SD) và styrene trimer (ST) bị nghi có thể gây ung thư. Tác giả nghiên cứu, nhà hóa học Katsuhiko Saido của Đại học Nihon ở tỉnh Chiba, cũng tiến hành phân tích nhiều mẫu cát và nước biển, và phát hiện tất cả đều chứa một lượng đáng kể PS oligomer.

Theo thống kê của các tổ chức môi trường, hằng năm con người tống xuống biển hàng triệu tấn nhựa thải, một phần trong số này bị sóng biển đánh dạt vào bờ (ảnh). Chỉ riêng các bờ biển Nhật Bản mỗi năm “đón nhận” tới 150.000 tấn nhựa thải. Do “chứa chấp” lượng nhựa thải đồ sộ ước tính gấp đôi diện tích bang Texas (hơn 691.000 km2) nên vùng biển giữa California và Hawaii từ lâu được gọi là “Đống rác Đại Thái Bình Dương”.

VIỆT QUỐC (Theo Chinaview, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết