20/02/2011 - 10:12

Nhu cầu tuyển lao động phổ thông tăng

(CT)- Ông Nguyễn Quốc Vững, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên TP Cần Thơ, cho biết: Từ mùng 6 tháng Giêng đến nay, trên 30 đơn vị có nhu cầu tuyển ủy thác qua trung tâm với trên 1.000 vị trí đủ các trình độ học vấn, chuyên môn, gồm nhiều chức danh, nhiều nhất là kế toán, nhân viên bán hàng, tiếp thị và công nhân trực tiếp sản xuất trong các công xưởng... Trong đó, Công ty GHP Far East (vốn 100% của Đức và Thụy Sĩ) chuyên dịch vụ công nghệ thông tin tuyển 150 lao động; Siêu thị điện máy Hoàn Long tuyển thêm 70 lao động (đợt 2); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển viễn thông Phương Tùng tuyển 100 lao động... Tuy nhiên, từ mùng 9 tháng Giêng mới có lao động đến đăng ký việc làm, bình quân mỗi ngày khoảng 60 lao động, nhưng rất ít lao động phổ thông chịu làm việc trong nhà máy, công xưởng...

Theo các Trung tâm Giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, để có thể bù vào số lao động bỏ việc, nhảy việc sau Tết, từ trước Tết, các doanh nghiệp đã tổ chức tuyển lao động tại chỗ, thông qua các Trung tâm Giới thiệu việc làm và qua công nhân làm việc lâu năm ở công ty, nhưng vẫn bị động trong việc bố trí, sắp xếp lao động trong công xưởng sản xuất.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết