13/03/2009 - 21:52

Nhiều tòa nhà, khách sạn tại TP Hồ Chí Minh hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2009

Ít nhất 40 khách sạn và tòa nhà lớn ở TP Hồ Chí Minh đã đăng ký tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009 bằng cam kết tắt hệ thống chiếu sáng trang trí và các thiết bị sử dụng năng lượng khác trong 1 giờ (từ 20h30-21h30) ngày 28-3 tới.

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, công ty Điện lực, trường Đại học Kiến trúc và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh trong dịp này cũng tiến hành một chiến dịch truyền thông rộng rãi trong cộng đồng nhằm chuyển tải thông điệp “Giờ trái đất năm 2009 – Tắt đèn để bật tương lai” đến sinh viên, phụ nữ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Các tòa nhà, khách sạn, công sở sẽ phát tờ rơi, thư ngỏ tới toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm khuyến khích thực hiện tiết kiệm năng lượng. Khách nước ngoài lưu trú tại các khách sạn trong dịp này cũng sẽ nhận được thư ngỏ kêu gọi tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất.

Chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng và vì vậy, làm giảm lượng khí thải carbon gây ra hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường. Dự kiến khoảng 1.000 thành phố trên thế giới với 1 tỉ người sẽ tham gia Chiến dịch này.

THI CẦM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết