30/07/2010 - 10:17

Nhiều người ủng hộ trao giải Nobel Hòa bình cho Internet

Tạp chí công nghệ thông tin Wired - xuất bản ở Mỹ, Anh, Ý - vừa thành lập trang web www.internetforpeace.org để khởi xướng việc đề cử Internet cho giải Nobel Hòa bình 2010. Đáng ngạc nhiên, trang web đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của 14.000 người truy cập ở 166 quốc gia. Trong số đó, nhiều người nổi tiếng cũng tham gia chiến dịch. Nhà thiết kế thời trang lừng danh Giorgio Armani của Ý viết trên trang web rằng Internet là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng nhờ đã góp phần thiết lập nền tảng hòa bình. Nhà hoạt động vì nhân quyền Iran Shirin Ebadi - người từng đoạt giải thưởng danh giá này năm 2003 - cũng tán đồng vì cho rằng Internet có thể tạo ra nhiều tình bạn.

BẢO NGỌC (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết