04/11/2017 - 09:04

Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

(CT)- Ngày 3-11-2017, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2017). Ông Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đến dự.

Nhân dân ấp Mỹ Nhơn tham gia các trò chơi dân gian tại ngày hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử 87 năm xây dựng và phát triển của MTTQVN; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (TDĐKXDNTM, ĐTVM) năm 2017. Năm qua, Ban CTMT ấp Mỹ Nhơn đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay, ấp có 20 mô hình sản xuất cho lợi nhuận 150 triệu đồng/ha. Cán bộ ấp vận động nhân dân đóng góp hơn 112 triệu đồng, 480 ngày công lao động làm đường giao thông; vận động tặng quà, giới thiệu vốn vay, việc làm cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Năm 2017, ấp Mỹ Nhơn có 98,83% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Trong ngày hội, nhân dân ấp Mỹ Nhơn còn tham gia các trò chơi dân gian. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM được khen thưởng; các cụ cao tuổi được tặng quà, chúc thọ...

Dịp này, UBND xã Mỹ Khánh trao quyết định và ra mắt Ban Vận động xây dựng mô hình ATTP tại tổ 30 và 31 của ấp Mỹ Nhơn với 11 thành viên. Đây là mô hình điểm ATTP năm 2017 của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

* Cùng ngày, Ban CTMT Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN. Đến dự có ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ.

Năm qua, Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM được nhân dân ấp Thới Bình A1 tích cực hưởng ứng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh của ấp. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Cụ thể, ấp có 100% hộ có điện chiếu sáng, phương tiện nghe nhìn, 100% hộ sử dụng nước sạch; 271 hộ đạt 97,8 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”…

Tại Ngày hội, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tặng quà các hộ thoát nghèo, hộ nghèo ở ấp. Dịp này, UBND xã Thới Thạnh ra mắt Ban vận động xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Ban CTMT, các đoàn thể chính trị - xã hội ấp và đại diện hộ gia đình ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018…

Thanh Thy - Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết