18/01/2020 - 10:39

Nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo Tết 

(CT)- Ngày 17-1, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đã đến thăm, chúc Tết gia đình cán bộ hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý. Đoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí: Trần Thanh Cần, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Kiết (Năm Vận), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; Trần Bá Liễng (Tám Đương), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; Lê Thị Bảy (Bảy Lê), nguyên Khu ủy viên Khu Tây Nam bộ; Nguyễn Văn Lưu (Năm Bình), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, Giám đốc Công ty Liên hiệp xuất nhập khẩu Hậu Giang; Nguyễn Phiêu Luân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.
Tại các điểm đến thăm, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ ,thay mặt đoàn tặng quà Tết, chúc các gia đình vui đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (thứ 2, từ phải sang), tặng quà cho gia đình đồng chí Phạm Văn Kiết (Năm Vận). Ảnh: X.Đào

* Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, làm Trưởng đoàn, đến chúc Tết và tặng quà các gia đình cán bộ hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý.

Đoàn đến chúc Tết gia đình các đồng chí: Phạm Trọng Yêm (Chín Công), nguyên Khu ủy viên, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đinh Công Dụng (Ba Bài), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; Nguyễn Thuần Hy (Năm Trang), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; Trần Trung Hậu (Mười Thâu), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ phụ trách Tuyên huấn, nguyên Phó Ban Kinh tế tài chính Tây Nam bộ; Nguyễn Thành Công, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh Đội Trưởng tỉnh Cần Thơ.
w Đồng chí Mai Thanh Dân cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ. Đồng chí thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm qua và ghi nhận những đóng góp của bệnh viện vào thành tích chung của thành phố. Chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện; đồng chí mong muốn cán bộ, công chức, viên chức của bệnh viện tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chăm lo tốt sức khỏe nhân dân. Dịp này, đoàn tặng 10 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

* Chiều 17-1-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, đã đến trao quà cho các hộ gia đình cận nghèo của xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai.

Ban Nội chính Thành ủy đã phối hợp cùng Đảng ủy xã Trường Xuân A trao 55 phần quà cho hộ cận nghèo và khó khăn xã Trường Xuân A, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Số quà này do đồng chí Nguyễn Xuân Hải vận động mạnh thường quân tài trợ. Bên cạnh đó, Đảng ủy- UBND xã vận động thêm 550kg gạo để tặng cho các hộ (mỗi hộ 10kg).

* Ngày 17-1, UBND TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cùng UBND quận Cái Răng tổ chức thăm và trao tặng quà Tết trên chợ nổi Cái Răng dịp Xuân Canh Tý 2020. 

400 phần quà đã được gửi đến bà con tiểu thương trên chợ nổi, cùng với lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới. Hoạt động có sự tham gia đóng góp của các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ du lịch: Vietravel, Lữ hành Fiditour, Khách sạn Victoria, TTC, Saigon Tourist…

* Ban Dân tộc TP Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Ninh Kiều nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III - Ủy ban Dân tộc, tham dự.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo Ban Dân tộc gởi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các gia đình, chúc đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết đầm ấm, vui tươi, vạn sự như ý. Dịp này, Vụ địa phương III- Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc thành phố và phòng Dân tộc quận Ninh Kiều đã gởi tặng các đại biểu nhiều phần quà ý nghĩa, với tổng trị giá 47 triệu đồng.

* Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều tổ chức các đoàn đến thăm và tặng 218 phần quà cho các Bí thư, Trưởng khu vực, gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn 13 phường, với số tiền hơn 50 triệu đồng.

* Ngày 17-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt, tặng quà cho công đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại buổi họp mặt, LĐLĐ quận Ninh Kiều đã trao 160 phần quà cho công đoàn viên và CNLĐ khó khăn. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm, tương đương 300.000 đồng, được trích từ nguồn vận động xã hội hóa.

* Sáng 17-1, bà Huỳnh Tiết Hạnh, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã đến tặng 100 phần quà cho người cao tuổi và hộ nghèo ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm, giúp hộ nghèo, cận nghèo vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Dịp này, UBMTTQVN và Hội người cao tuổi phường Long Tuyền cũng đã kết hợp với các nhà hảo tâm trao 100 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường. 

* Trước đó, ngày 16-1, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp Câu lạc bộ Nữ doanh nhân TP Cần Thơ, UBMTTQVN quận Ninh Kiều và mạnh thường quân tổ chức họp mặt, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

Tại buổi họp mặt, 400 phần quà, gồm: gạo, mì và các nhu yếu phẩm cần thiết do Câu lạc bộ Nữ doanh nhân TP Cần Thơ,  UBMTTQVN quận Ninh Kiều, Báo Bảo vệ pháp luật, Công ty TNHH TM&DV Nguyên Ngân, Công ty Khỏe đẹp CNI… tài trợ được trao đến hội viên.

NHÓM PV

 

Chia sẻ bài viết