19/10/2016 - 21:33

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

(CT)- Ngày 19-10-2016, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) thành phố tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2016) và chào mừng Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ; các cô, các chị nguyên là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hội LHPN; lãnh đạo Bộ CHQS thành phố qua các thời kỳ…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa, truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Trải qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, công tác Hội và phong trào phụ nữ không ngừng trưởng thành và phát triển. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe báo cáo nhanh kết quả ĐHĐB Phụ nữ thành phố lần thứ XIII; thông tin tóm tắt những thành tích nổi bật của Bộ CHQS thành phố thời gian qua, đặc biệt là hành trình 10 năm thực hiện mô hình "Tết Quân dân", những thành tích nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ của lực lượng vũ trang thành phố…

Lãnh đạo thành phố tặng xe đạp cho các nữ sinh vượt khó, học tốt. Ảnh: Q. LAM 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống của Hội, các cấp Hội LHPN trong thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, nhất là quan tâm, giải quyết tốt một số vấn đề, như: an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn; hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tại khu công nghiệp, khu chế xuất… Đồng thời, tạo điều kiện để chị em tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Dịp này, các cá nhân có nhiều đóng góp được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam"; 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng ĐHĐB Phụ nữ thành phố được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 7 tập thể được nhận Giấy khen của Hội LHPN thành phố. Hội LHPN thành phố đã trao 9 căn nhà Mái ấm tình thương cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, 10 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng cho nữ sinh là con em hội viên phụ nữ nghèo vượt khó, học tốt…

 Cùng ngày, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp với Hội LHPN quận tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tại buổi họp mặt, bên cạnh các hoạt động ôn lại truyền thống, tặng quà, các đại biểu đã giao lưu với các chị đoạt các giải cao tại hội thi "Phụ nữ Ninh Kiều duyên dáng, tài năng" năm 2016 do Hội LHPN quận Ninh Kiều tổ chức.

 Ngày 19-10-2016, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ họp mặt ôn lại truyền thống và tổ chức hội thi đổ bánh xèo Nam bộ nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tham gia hội thi có 19 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các KCX&CN Cần Thơ. Mỗi đội thi gồm có 2 thành viên, thực hiện phần thi trong thời gian 60 phút (với nguyên phụ liệu không quá 300 ngàn đồng). Hội thi nhằm giúp chị em có điều kiện vui chơi, giao lưu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị doanh nghiệp.

 Trước đó, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Thốt Nốt cũng đã tổ chức chuyến hành quân dã ngoại về nguồn, thu hút trên 50 cán bộ Hội cơ sở, Chi hội trưởng Phụ nữ trên địa bàn quận tham dự. Trong 2 ngày, các chị em được tham quan, thăm một số di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng của TP Cần Thơ, như: Viếng tượng đài Bác Hồ tại Công viên Bến Ninh Kiều, Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, tham quan chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam… Chuyến đi nhằm giúp chị em mở rộng, nâng cao hiểu biết, tăng cường mối quan hệ gắn bó, giao lưu, đoàn kết; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chị em nhân dịp kỷ niệm 20-10… 

QUỲNH LAM- H. VÂN

Chia sẻ bài viết