28/08/2020 - 21:44

Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 

(CT)- Ngày 28-8-2020, quận Bình Thủy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên. Ảnh: X.Đ

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khẳng định những thành quả cách mạng to lớn trong 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám bất diệt, quận Bình Thủy đã tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong 8 tháng qua, quận đã thực hiện các tiêu chí cơ bản đạt 60%; các công trình xây dựng cơ bản đang được đẩy nhanh tiến độ. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt những kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Dịp này, thừa lệnh của Chủ tịch nước, quận Bình Thủy tổ chức truy tặng Danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Ngô Thanh Nga (Rè), nguyên quán xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, hộ khẩu thường trú tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Ðồng thời trao Huy hiệu Ðảng cho 99 đảng viên có 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 65 năm tuổi Ðảng.

►Sáng cùng ngày, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, trưởng thành của các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Bí thư Ðảng ủy Khối mong muốn các đảng viên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp thật sự trong sạch, vững mạnh.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, đợt kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Thường trực Thành ủy Cần Thơ quyết định tặng Huy hiệu Ðảng cho 340 đảng viên. Trong đó, tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên, tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho 15 đảng viên, tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 29 đảng viên, tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 26 đảng viên, tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 54 đảng viên, tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 90 đảng viên và tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 123 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Huy hiệu Ðảng cho 918 đảng viên trong Ðảng bộ thành phố.

► Cùng ngày, Ban Thường vụ Ðoàn Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống  kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2-9. Chương trình được tổ chức bằng hình thức “livestream” (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook. Có 50 cán bộ Ðoàn dự tại điểm cầu chính là Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ và 62 cơ sở Ðoàn tổ chức cho đoàn viên theo dõi qua mạng xã hội.

Tại chương trình, các bạn trẻ cùng xem lại những thước phim tư liệu về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðồng thời, giao lưu với Ðại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ (cũ). Ðại tá Võ Tấn Dũng báo cáo với đoàn viên, thanh niên 4 nội dung: Cách mạng tháng Tám năm 1945, chỉ đạo chiến lược của Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến; lời hay ý đẹp; kể chiến công bằng thơ.

Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, vun đắp lý tưởng sống, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết