05/06/2020 - 19:57

Nhiều chi bộ đảng tổ chức đại hội 

(CT)- Ngày 5-6-2020, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội (ĐH) đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đảng viên bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Quyên

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu QH thành phố có 7 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức và người lao động. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được triển khai đến đảng viên, công chức và người lao động. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch. Hàng năm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. Trong đó, đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp hơn 70 dự án luật, 1 dự thảo pháp lệnh và 2 dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức hơn 150 cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp được hơn 400 kiến nghị gửi đến Ủy ban Thường vụ QH, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và các cơ quan liên quan theo quy định; tham mưu cho các đại biểu QH thành phố chất vấn trực tiếp đối với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ngành Trung ương tại các kỳ họp QH, phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH; tổ chức tiếp hơn 150 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiếp nhận 500 đơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc hành chính…

ĐH đã bầu đồng chí Trần Văn Đạt tái đắc cử làm Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu QH thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

* Chi bộ Hội Nông dân thành phố tiến hành Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Hội Nông dân thành phố đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, có trên 75% hội viên đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; kết quả, có từ 55%-60% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, đã vận động hội viên nông dân bắc mới và sửa chữa 1.069 cầu, cống; làm mới, nâng cấp 698km đường giao thông; thực hiện kiên cố hóa, sửa chữa 559km kênh mương; tham gia làm mới, sửa chữa 308 phòng học, trạm xá…, với tổng số tiền vận động trên 181 tỉ đồng và nhân dân đóng góp  61.370 ngày công lao động. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động trên 13.120 phần quà trao tặng cán bộ, hội viên vào các dịp lễ, Tết với tổng tổng số tiền trên 6 tỉ đồng; xây dựng 122 căn nhà “Mái ấm nông dân” với tổng trị giá 5,6 tỉ đồng. Hằng năm, các cấp Hội tập trung vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân theo chỉ tiêu Hội cấp trên giao đều đạt và vượt; nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố hiện có trên 28 tỉ đồng và đã giải ngân 265 dự án, với 1.929 lượt hộ vay...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, được bầu làm Bí thư Chi bộ.

* Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tiến hành Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội xác định, nhiệm kỳ tới, Chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; tập trung lãnh đạo phát huy dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tiếp tục hướng về cơ sở, củng cố nâng chất tổ chức Hội, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội do Trung ương Hội LHPN Việt Nam giao và Nghị quyết Chi bộ đề ra hằng năm. Đại hội thống nhất chỉ tiêu phấn đấu: hằng năm 100% đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; 100% đảng viên không vi phạm những điều đảng viên không được làm và không vi phạm pháp luật Nhà nước. Hằng năm, Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ;...

Nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ Hội LHPN thành phố tập trung lãnh đạo mọi hoạt động hướng về cơ sở, tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả trong công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động xây dựng 159 căn mái ấm tình thương, trị giá hơn 6,2 tỉ đồng; sửa chữa 97 căn, trị giá hơn 1,1 tỉ đồng... Từ nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, các cấp Hội đã giúp 3.354 hộ thoát nghèo, đạt 149,4% chỉ tiêu. Từ năm 2015 đến nay, Hội LHPN TP Cần Thơ luôn giữ vững danh hiệu thi đua “Đơn vị xuất sắc”, được tặng cờ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí, đồng chí Võ Kim Thoa đắc cử Bí thư Chi bộ.

* Đảng bộ Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng ghi nhận những nỗ lực của tập thể Đảng bộ BV đạt được trong nhiệm kỳ qua. BV hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, tạo được uy tín, niềm tin trong nhân dân. Bên cạnh những thành công, cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của đơn vị 5 năm qua. Do đó, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BV khóa mới có kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ngay sau Đại hội, người đứng đầu phải phát huy vai trò, tạo mối đoàn kết nội bộ thống nhất. Bám sát mục tiêu Nghị quyết theo từng giai đoạn; mỗi cán bộ, đảng viên phải tiền phong gương mẫu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ BV khóa mới, đồng chí Huỳnh Minh Phú, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc BV cam kết, sau đại hội, sẽ cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo thành hành động thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BV lần thứ IV nhất là trên các lĩnh vực  công tác tư tưởng chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy đảng.

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết