15/06/2008 - 21:43

Gia Lai:

Nhiều cá nhân lợi dụng giải bóng đá Euro 2008 để cá độ

Nghe cuộc đối thoại qua điện thoại của một thanh niên tên Q với nội dung “Anh xem tìm chỗ khác chứ giờ em bó tay. Mạng “sập” rồi không thể làm được đâu; Trận sau đi anh, giờ “sập rồi”... là đủ biết dân vùng “phố núi “này đang chơi cá độ.

Mặc dù Q tự khoe mình là nhà cái, nhưng tìm hiểu kỹ, thực chất anh ta cũng chỉ là trung gian giao dịch và mới vào nghề được vài tháng để hưởng hoa hồng. Anh ta được ông chủ ở thành phố Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu nhận đặt cá độ mỗi trận khoảng 100 triệu đồng, nếu quá thì nói với khách hàng là “sập mạng”. Anh ta cho biết: mấy trận qua, nhất là đội Hà Lan số người đặt cược và tỷ lệ khá cao. Mấy ngày qua dân Gia Lai về cơ bản trúng nhiều, đặc biệt là dân ở huyện. Q không sợ khách hàng qụyt vì đa số là quen, nếu không thì cũng được bạn bè giới thiệu lại và những người chơi “cũng uy tín”. Ngoài việc làm cái trung gian thì Q cũng tranh thủ “tự làm” vài mối, nếu cảm thấy chắc thắng. Nhờ đó mỗi trận Q cũng kiếm được vài triệu. Còn tiền ăn chia cá độ thì anh chỉ làm trung gian hưởng hoa hồng khoảng vài phần trăm trên tổng số tiền cá độ.

Lịch làm của Q cũng khá đơn giản, anh cùng vài người chịu trách nhiệm tổ chức đường dây làm độ trung gian này, anh thì nhận độ, giao dịch với khách và nhà cái chính, còn người khác thì ghi tên, thu tiền... Tất cả giao dịch đều qua điện thoại với các ký hiệu như “xị” (hàng trăm nghìn), “chai” (hàng triệu đồng). Khoảng 9 giờ sáng hôm sau thì Q lo gom tiền để kịp giao tiền cho chủ (khoảng 11 giờ) qua tài khoản ATM, nếu du di lắm thì 14 giờ là phải xong để giữ uy tín về sau.

Hiện tại ở Gia Lai tình trạng cá độ bóng đá vẫn đang diễn ra, nó “náo nhiệt” nhất trong dịp “ơ rô” này. Hiện không có con số chính thức nào về số lượng cái ở Gia Lai nhưng có 3 loại: làm cái nhưng không được giao dịch trực tiếp với nhà cái chủ ở thành phố; loại hình thứ 2: làm cái được giao dịch trực tiếp nhưng hạn chế tiền; loại hình thứ 3: làm cái được giao dịch trực tiếp nhưng tiền không hạn chế, đôi khi tự làm chủ cái với những độ nhỏ (nhưng rất ít người làm được vì phải có uy tín và hậu phương vững- nhiều tiền). Hình thức cá độ khá đơn giản nhưng tinh vi. Theo đó, khách hàng và chủ đều giao dịch qua điện thoại, trả tiền qua tài khoản. Nhà cái ở Gia Lai, chỉ là trung gian, giao dịch với “ Nhà cái chính” ở TP Hồ Chí Minh trên mạng nên rất khó để cơ quan chức năng phát hiện.

HOÀNG CAO NGUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết