08/05/2013 - 22:05

Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(ĐCSVN)- Ngày 8-5, bà Trần Thị Hà - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), cả nước sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú.

Dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động như: Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích Phủ Chủ tịch; Tổ chức Hội thảo khoa học nhằm tiếp tục làm sáng rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước” để tuyên truyền, cổ động về phong trào thi đua, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa một số Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động với thế hệ trẻ.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị địa phương, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Điểm nhấn trong đợt này nhân dịp sinh nhật Bác (19-5) và ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6) có nhiều hoạt động tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, kết hợp gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

HIỀN HÒA

 

Chia sẻ bài viết