03/11/2017 - 09:43

Nhật Bản quảng bá du lịch tại Cần Thơ 

(CT)-  Ngày 2-11, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Visit Japan Seminar 2017 in Can Tho”, nhằm giới thiệu quảng bá du lịch Nhật Bản phát triển mạnh tại Cần Thơ và ĐBSCL. Đây cũng là lần đầu tiên, Nhật Bản tổ chức hội thảo tại địa phương không có đường bay trực tiếp đến đất nước mặt trời mọc, nhằm tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác.

Ông Trương Quang Hoài Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ( thứ ba từ trái sang) và ông Takahashi Ayumi (thứ tư  từ trái sang)- Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại hội thảo.      

Trong 9 tháng đầu năm 2017, khoảng 230.000 lượt khách Việt Nam đến Nhật, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó tỷ lệ du khách ở ĐBSCL ước chiếm khoảng 10%. Trung bình mỗi tuần có khoảng 125 chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật, chủ yếu tập trung tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dự kiến đến cuối năm 2017, Nhật sẽ đón khoảng 300.000 lượt khách Việt Nam. Du lịch Nhật thu hút du khách bởi nét đẹp cảnh quan tự nhiên cùng với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử các vùng  đất và con người; ẩm thực đa dạng và các chính sách miễn thuế, hỗ trợ du khách phong phú.

Ông Takahashi Ayumi- Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết: “Cần Thơ là thị trường tiềm năng sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Kỳ vọng sau những sự kiện quảng bá, kết nối sẽ thúc đẩy lượng khách giữa hai quốc gia, tăng cường sự biểu biết thông tin của người Nhật về Cần Thơ,  ĐBSCL nhiều hơn, ngược lại thông tin về Nhật sẽ được phổ biến nhiều hơn”.

Thông tin về hỗ trợ du lịch Nhật, du khách có thể xem cụ thể tại các trang: www.camnhannhatban.vn, www.facebook.com/camnhannhatban.

Tin, ảnh: ÁI LAM

 

Chia sẻ bài viết