20/08/2019 - 19:26

Nhật Bản khảo sát triển khai dự án phát điện sinh khối tại Cần Thơ 

(CT)- Sáng 20-8, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã chủ trì buổi tiếp đoàn công tác tỉnh Hiroshima, Nhật Bản.

Chuyến công tác của tỉnh  Hiroshima đến TP Cần Thơ gặp gỡ chính quyền thành phố hỗ trợ để tiến hành thuận lợi dự án khảo sát của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, cụ thể khảo sát tính khả thi của Dự án phát điện sinh khối bằng cách nhiên liệu hóa theo hình thức đóng nén thành hình dạng cố định vỏ trấu phát sinh từ nhà máy chà xát gạo (gọi tắt là dự án phát điện sinh khối bằng đóng nén cố định vỏ trấu). Dự kiến, tháng 10-2019, Nhật Bản mời chính quyền TP Cần Thơ tham gia chuyến thị sát địa phương tại tỉnh Hiroshima để giới thiệu hệ thống giảm thiểu CO2; đầu tháng 12-2019, tại TP Cần Thơ, tỉnh Hiroshima tổ chức khóa học chuyên đề báo cáo thành quả của dự án.

Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi tiếp, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đánh giá cao hợp tác giữa hai địa phương TP Cần Thơ-tỉnh Hiroshima trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường. Phó Chủ tịch Đào Anh Dũng cho rằng, để có được những kết quả đáng khích lệ như ngày hôm nay là sự nỗ lực lớn của cả hai bên. Nhận định dự án Phát điện sinh khối bằng đóng nén cố định vỏ trấu mang tính khả thi cao, giảm thiểu tác hại đến môi trường, do đó chính quyền thành phố ủng hộ dự án và đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy thực hiện để dự án sớm được triển khai.

Cảm ơn sự ủng hộ của chính quyền TP Cần Thơ, ông Matshubara Kazuki, Đại diện Cục Xúc tiến thương mại quốc tế tỉnh Hiroshima, trưởng đoàn công tác cho rằng, với trình độ phát triển công nghệ, cùng với kinh nghiệm thực tế, Nhật Bản nói chung, các doanh nghiệp tỉnh Hiroshima nói riêng hy vọng có được sự hợp tác với Cần Thơ về mọi mặt, đặc biệt trong xử lý các vấn đề môi trường.   

Dự án phát điện sinh khối bằng đóng nén cố định vỏ trấu do Công ty Cổ phần Tromso (Nhật Bản) đề xuất đã được thông qua trong dự án liên kết giữa các đô thị để thực hiện xã hội carbon thấp của Bộ Môi trường Nhật Bản. Dự án thực hiện phát điện khí hóa, đảm bảo 100% điện sử dụng ở nhà máy chà xát gạo sau khi đóng nén cố định lượng vỏ trấu được thải ra trong giai đoạn chà xát gạo ở các nhà máy chà xát gạo của TP Cần Thơ như là nhiên liệu. Ngoài ra, cũng tiến hành sử dụng hiệu quả vỏ trấu sau khi phát điện như là than, kỳ vọng hiệu quả giảm thiểu CO2. Dự án với sự phối hợp tham gia giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung Thạnh, Công ty Cổ phần Tromso (công nghệ đóng nén vỏ trấu) và Công ty TNHH Sở chế tác Tone (công nghệ phát điện khí hóa vỏ trấu).

Tin, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết