30/05/2010 - 07:54

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Nhanh chóng thực hiện 7 giải pháp cấp bách đào tạo nhân lực ngành y tế sát với nhu cầu xã hội

Ngày 29-5, tại Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo quốc gia “Đào tạo nhân lực y dược theo nhu cầu xã hội” với sự tham dự của 180 đơn vị đại diện cho các tỉnh, thành phố, sở y tế, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành y dược trong cả nước.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo cần nhanh chóng thực hiện 7 giải pháp nhằm khắc phục sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y dược hiện nay.

Kết quả rà soát lại năng lực của các cơ sở đào tạo y dược hiện nay cho thấy đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đủ sức đào tạo thêm hơn 20 nghìn bác sĩ và dược sĩ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ cơ sở nào đủ sức đào tạo thì mới cấp thêm chỉ tiêu để đảm bảo chất lượng, đồng thời xác định rõ các chuyên ngành: điều trị, y tế dự phòng, cán bộ DS-KHHGĐ, y tế trường học,... để có các chính sách phù hợp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính, Ủy ban dân tộc cần sớm ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn các địa phương thực hiện đào tạo cán bộ y tế theo địa chỉ, cử tuyển, liên thông.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Năng lực giảng viên của hệ thống đại học y dược nhìn tổng thể đang ở mức cao so với quy mô đào tạo các nhóm ngành khác nhưng lại rất mất cân đối; trong đó, số Tiến sĩ, Giáo sư tập trung tới gần 70% ở vùng đồng bằng sông Hồng; các vùng còn lại thiếu 1.700 giảng viên đại học. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai đào tạo giảng viên cho các nơi còn thiếu, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng sinh viên y dược đổ xô hết về Hà Nội, việc tuyển dụng nhân lực vùng khó khăn càng khó khăn hơn.

Về 15 trường đào tạo y, dược đang có nhu cầu phải thành lập mới ở nơi thiếu hụt trong cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ: trường nào công lập đủ sức đảm đương, nếu không cần công bố sớm để thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. Đồng thời chỉ đạo hai Bộ Y tế, Giáo dục Đào tạo từ nay đến trước 30-6 cần rà soát chất lượng tất cả những cơ sở đào tạo ngành y, dược ngoài công lập.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị: Sớm hình thành trang thông tin về nhu cầu đào tạo nhân lực ngành y tế, vừa phục vụ quản lý nhà nước vừa phục vụ học sinh, phu huynh, xã hội. Từ năm học mới 2010-2011 bắt đầu triển khai kiểm định chất lượng và có kế hoạch đào tạo quản trị bệnh viện chuyên nghiệp cho tất cả đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ sở y tế cả nước.

Tại hội thảo, sau khi nghe kiến nghị từ thực tế của các địa phương, giải quyết bài toán bất hợp lý hiện nay là nhân lực ngành y tế đang “thiếu, yếu trên phạm vi toàn quốc”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến nhận xét: Năng lực các trường y dược còn dư nhưng nhiều thí sinh đạt điểm cao (25 điểm) vẫn không được vào học vì chỉ tiêu đào tạo chính quy theo ngân sách nhà nước bị khống chế. Hai Bộ đã đi đến thống nhất: Sẽ tăng thêm chỉ tiêu ngành y dược lên khoảng 20 nghìn. Điểm trúng tuyển y dược hệ đào tạo theo địa chỉ ngoài ngân sách sẽ được tính linh hoạt phù hợp theo vùng miền cho thí sinh khu vực 3 Tây (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) với điều kiện cao hơn điểm sàn, thay vì cách tính chỉ thấp hơn điểm vào trường 2 - 3 điểm như các năm trước.

HOÀNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết