05/11/2008 - 15:10

Nhân viên viễn thông tự chế máy bay

Một nhân viên viễn thông Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công chiếc máy bay do anh tự chế bằng phế liệu. Peng Cong ở Trùng Khánh chỉ học cách chế tạo máy bay qua sách vở và Internet cộng với học lóm hình dáng máy bay ở các trường dạy lái máy bay.

Phi cơ của Peng dài 5,4 m với sải cánh 9,6 m, có động cơ nằm lộ thiên phía trên, cánh quạt bằng gỗ và trị giá 145.000 NDT (357 triệu đồng). Dù trời mưa, chuyến bay thử đầu tiên của Peng đã lên tới độ cao 50 m và lần bay thứ hai nhảy vọt tới 320 m. Anh chàng 35 tuổi này cho biết về mặt lý thuyết, phi cơ của anh có thể bay đến độ cao 3.500 m, có thể chở vài người và một ít hàng hóa. Mục tiêu sắp tới của Peng là chế tạo trực thăng.

H.A (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết