02/01/2017 - 18:25

Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả giúp cựu thanh niên xung phong vươn lên thoát nghèo

(CT)- Chiều 2-1, Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong (TNXP) Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam trao sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo của Hội Cựu TNXP thành phố, từ khi thành lập (2005) đến nay, Hội Cựu TNXP thành phố đã kết nạp được 248 hội viên. Hội đã thành lập 1 Hội Cựu TNXP quận Bình Thủy, 3 Ban liên lạc cựu TNXP cấp quận (Ninh Kiều, Cái Răng và Ô Môn) và 13 Ban liên lạc cấp xã, phường. Tính đến tháng 6-2016, Hội đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể giải quyết chế độ chính sách cho 89/128 hội viên; tổ chức 13 cuộc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho gần 8.000 lượt đoàn viên, học sinh. Từ năm 2011 đến nay, Hội cũng đã vận động xã hội hóa hơn 868 triệu đồng hỗ trợ hội viên xây dựng nhà đồng đội, tặng sổ tiết kiệm và nhiều phần quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá cao những hoạt động, phong trào do Hội Cựu TNXP thành phố phát động. Đồng chí lưu ý các cấp Hội TP Cần Thơ cần tìm kiếm, vận động cựu TNXP tham gia tổ chức Hội, đồng thời đa dạng các hoạt động "Vì nghĩa tình đồng đội". Mỗi hội viên Hội Cựu TNXP thành phố cần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế giúp cựu TNXP vươn lên thoát nghèo. Dịp này, đồng chí Vũ Trọng Kim đã trao tặng 6 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho các hội viên Hội Cựu TNXP thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết