12/07/2021 - 19:46

Lãnh đạo Thành ủy làm việc với quận Ninh Kiều

Nhân dân đồng thuận thực hiện Chỉ thị 16 

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: H.HOA​

(CT) - Chiều 12-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè làm việc với quận Ninh Kiều để nghe báo cáo ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (viết tắt CT 16).

Theo lãnh đạo quận Ninh Kiều, việc thực hiện CT 16 người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, sáng 12-7, vẫn còn tình trạng mua bán tại các chợ truyền thống, chợ tự phát do tiểu thương đã “lỡ” lấy hàng về bán nên còn mua bán; một số ít người dân chưa hạn chế di chuyển. Lực lượng ra quân nhắc nhở, đến 12 giờ trưa, cơ bản các chợ truyền thống trên địa bàn quận đã đóng cửa. Tuy nhiên tiểu thương còn tồn một số ít hàng lương thực, thực phẩm. Quận Ninh Kiều đề xuất Sở Công Thương phối hợp giải quyết hàng tồn.

 Quận cũng thực hiện rà soát, giảm số lượng công chức, viên chức làm việc, ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19. Quận, phường thành lập các đội kiểm tra lưu động, do công an làm tổ trưởng để kiểm tra các phương tiện, người dân ra khỏi nhà không cần thiết.

14 giờ ngày 12-7, quận đã đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung tại Học viện chính trị khu vực 4, với công suất cách ly 200 người. Ngoài ra, quận cũng  chuẩn bị khu cách ly tập trung dự phòng ở Trường Chính trị thành phố, với công suất 60-70 người. Cả 2 khu cơ sở vật chất đảm bảo nguyên tắc phòng dịch.

Qua thống kê sơ bộ, quận có gần 2.969 hộ khó khăn; 989 hộ dân bán vé số, cần hỗ trợ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu cho rằng, dù số F0 ghi nhận tại Cần Thơ chưa nhiều so với các tỉnh, thành trong khu vực nhưng sự lây nhiễm trong cộng đồng khó kiểm soát, có ca chưa tìm ra nguồn lây. Ðể đảm bảo sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Cần Thơ triển khai Chỉ thị 15,16 nhằm chặn đứng nguồn lây trong cộng đồng.

Trong 15 ngày này, thực hiện giãn cách nhằm hạn chế sự tiếp xúc, chặn nguồn lây và tầm soát, truy vết triệt để, cách ly và xét nghiệm hết các F1, F2. Công an tham gia làm trưởng các nhóm truy vết. Ðồng thời, công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Qua ngày đầu tiên thực hiện, nhân dân rất đồng thuận. Ðây là yếu tố quyết định. Trong thời gian tới, quận tiếp tục tăng cường tuyên truyền các nội dung cơ bản của CT16. Những việc người dân được làm và không được làm. Ðồng thời, quán triệt trong toàn hệ thống, bản thân và gia đình thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch. Ðồng chí lưu ý các xe chở hàng thiết yếu, chuyên chở nguyên liệu sản xuất, chở công nhân… thực hiện nghiêm các quy định, nhất là tài xế và người giao hàng.

Lãnh đạo quận Ninh Kiều phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: H.HOA

Quận vừa thực hiện tốt chính sách theo quy định nhà nước vừa thực hiện chính sách lá lành đùm lá rách với phương châm không để ai bị đói. Quận Ninh Kiều là địa bàn trọng điểm của thành phố, cố gắng quyết liệt, làm tốt để người dân trở lại cuộc sống bình thường.

► Từ đầu tháng 6-2021 đến nay, trên 3.200 lượt đoàn viên thanh niên (ÐVTN) quận Thốt Nốt tham gia làm nhiệm vụ ở Ðiểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 4 thuộc địa bàn phường Thới Thuận. Các ÐVTN tham gia hỗ trợ người dân khai báo y tế; nhập liệu danh sách người từ vùng dịch về địa phương; tham gia xử lý các tình huống đột xuất ở điểm kiểm soát…

Bên cạnh đó, các Ban Chấp hành Ðoàn phường vận động ÐVTN tham gia cùng các Tổ COVID-19 cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; tuyên truyền thông điệp 5K; thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh trên trang cá nhân và mạng xã hội của tổ chức Ðoàn. Ðồng thời, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, như: thăm và tặng quà người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn; nhận hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt…

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết