03/02/2009 - 09:33

Nhà Trắng không tán thành hội đàm kín với Iran và Syrie

* Mỹ có thể không đặt căn cứ radar tại Czech

(TTXVN)- Ngày 1-2, Nhà Trắng đã giữ thái độ cách biệt với các cố vấn của tân Tổng thống Barack Obama - những người có tin nói đã gặp kín với giới quan chức của Syrie và Iran trong quá trình chuyển giao quyền lực vừa qua.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mike Hammer cho biết: “Tổng thống Obama đã nói rõ với nhóm chuyển giao quyền lực là sẽ không có cuộc tiếp xúc nào với các quan chức nước ngoài trong thời gian chuyển giao”.

Một nhóm chuyên gia, được tổ chức nghiên cứu Viện Hòa bình Mỹ (USIP) bảo trợ, ngày 29-1, thông báo họ đã có cuộc gặp gỡ trong hơn hai giờ tại Thủ đô Damas với Tổng thống Syrie Bashar al-Assad. Nhóm này gồm Ellen Laipson, cựu cố vấn Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton đồng thời là một thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Obama.

Ngoài ra, ngày 29-1, Giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ Jeffrey Boutwell của nhóm Pugwash, một tổ chức quốc tế của các nhà khoa học từng đoạt giải Nobel Hòa bình, cho biết trong một vài tháng qua các chuyên gia không phổ biến hạt nhân đã có một số cuộc tiếp xúc ở “cấp rất cao” với các nhà lãnh đạo Iran. Theo tin của hãng AFP, ông Boutwell cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry (ảnh), nhân vật tham gia nhóm vận động tranh cử của ông Obama, đã tham dự một số cuộc họp xoay quanh “một loạt vấn đề gây chia rẽ giữa Iran và phương Tây, không chỉ là chương trình hạt nhân của họ mà cả tiến trình hòa bình Trung Đông, vấn đề vùng Vịnh Persic”.

Trong động thái phản ứng, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ nhấn mạnh “những tin tức trên không chính xác”, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết.

* Phát biểu trong một chương trình thảo luận trên truyền hình ngày 1-2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện CH Czech Jiri Dienstbier cho biết chính quyền mới ở Mỹ có thể sẽ không triển khai một căn cứ radar thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) trên lãnh thổ Czech.

Ông Dienstbier cho rằng trong tương lai gần, Mỹ sẽ không xây dựng các thành phần trong hệ thống lá chắn tên lửa ở Trung Âu như kế hoạch, gồm cả căn cứ radar ở gần Thủ đô Praha của Czech lẫn dàn tên lửa đánh chặn ở Ba Lan. Ông nói: “Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới có thể là một nguyên cớ tốt để hoãn dự án này”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện CH Czech cũng nhận định dự án trên sẽ được triển khai chỉ khi căn cứ radar này của Mỹ trở thành một phần trong hoạt động hợp tác Mỹ - Nga.

Cựu trợ lý an ninh của Tổng thống Mỹ, ông Zbigniew Brzezínki, cũng là khách mời của chương trình này, cho biết việc xây dựng một trạm radar không phải là vấn đề cấp thiết đối với Mỹ hiện nay.

Chia sẻ bài viết