05/11/2016 - 10:39

Nhà nước bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai biến tiêm chủng

(CT) - Sáng 4-11-2016, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 104) quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế (Thông tư 54) về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo Thông tư 54, đơn vị y tế cơ quan, các cơ sở chẩn đoán, bác sĩ gia đình, nhân viên y tế thôn, bản khi phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm phải báo ngay trạm y tế. Bệnh viện Đa khoa quận, huyện có trách nhiệm báo cáo, cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm cho trung tâm y tế dự phòng, trung tâm y tế quận, huyện; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố trực thuộc trung ương, bệnh viện tư nhân báo cáo cho Trung tâm y tế dự phòng thành phố. Các đơn vị phải báo cáo 42 bệnh truyền nhiễm (trước đây chỉ báo cáo 28 bệnh).

Theo Nghị định 104, khi sử dụng vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch, nếu xảy ra tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe, bị tai biến nặng để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật; hoặc gây thiệt hại tính mạng của người được tiêm chủng, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.

Tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, đề nghị, khi báo cáo bệnh truyền nhiễm, các bệnh viện cần ghi rõ số điện thoại, địa chỉ cụ thể; nếu đi học thì ghi rõ tên trường học của ca bệnh truyền nhiễm để cán bộ dự phòng đến điều tra xử lý ca bệnh tại nhà. Hiện nay, một số trường hợp chỉ ghi địa chỉ đến phường, quận nên rất khó tìm nhà bệnh nhân để xử lý sớm dịch bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế thành phố sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư 54.

H.H

Chia sẻ bài viết