01/05/2009 - 20:25

Nhà bếp “để mắt” tới người già

Kệ bếp sẽ đến tay người tiêu dùng trong 5 năm nữa.
Ảnh: Daily Mail  

Trông không khác gì kệ bếp thông thường, nhưng hệ thống kệ bếp trong ảnh có thể giúp người già bị suy giảm nhận thức (bệnh Alzheimer) sống một cách độc lập. Sản phẩm của Đại học Newcastle (Anh) được làm bằng gỗ với mặt kệ ốp đá. Kệ bếp được lắp đặt hệ thống điện tử, cảm biến, máy chiếu ở dạng ẩn trong cánh cửa, vật dụng hoặc dưới sàn nhằm theo dõi và báo cáo mọi nhất cử nhất động của bệnh nhân cho máy tính trung tâm.

Khi cảm nhận người dùng đang lúng túng, kệ bếp sẽ chiếu chỉ dẫn (về cách sử dụng đồ dùng nhà bếp chẳng hạn) lên trên tường. Theo giáo sư Paul Watson, người thiết kế kệ bếp, sản phẩm được chế tạo để nắm bắt hành vi của người dùng, nhận biết cử chỉ bất thường và nhắc nhở họ. Các bộ cảm biến được lắp trong vật dụng nhà bếp và trên sàn nhà, nên nhận biết khi nào bệnh nhân cắt hoa quả hoặc sử dụng ấm đun nước. Bộ cảm biến được giấu trong tay cầm bằng nhựa, có thể gắn vào dao, thớt, giá, ấm nước, cửa tủ lạnh hay hộp đựng thức ăn. Trong khi đó, sàn bếp có lót miếng cảm ứng áp lực có thể nhận biết vị trí đứng cũng như hướng quay mặt của gia chủ.

Thông tin từ hệ thống cảm biến được truyền không dây tới máy tính giấu trong ngăn bếp. “Chúng tôi cũng dán nhãn nhận dạng tần số vô tuyến vào quyển sách dạy nấu ăn để biết người dùng đang nấu món gì và có thể trợ giúp”, giáo sư Watson nói thêm. Kệ bếp được lập trình để báo động cho người trong nhà hoặc hàng xóm biết nếu chủ hộ không xài nhà bếp. Nó cũng sẽ nắm bắt hành vi thói quen của chủ nhà và theo dõi những biểu hiện không bình thường để kịp thời báo động cho người xung quanh.

Nhà bếp “thông minh” trên là một phần của dự án trị giá 36 triệu bảng do Hội đồng Nghiên cứu Anh tài trợ, nhằm nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ số trợ giúp cho người già và khuyết tật.

MAI NGỌC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết