06/12/2008 - 10:01

Lào Cai:

Nguyên Giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa Nguyễn Thị Ngọc Liên lãnh án 30 năm tù

Sau 1 tháng xét xử (từ ngày 5-11), trong đó có hơn một tuần tòa nghị án, ngày 5-12, Hội đồng xét xử vụ án Thiên Lợi Hòa đã tiến hành phiên xét xử cuối cùng.

Trong buổi sáng 5-12, Chủ tọa Hà Xuân Tiến đã đọc bản án nêu rõ quá trình phạm tội của 26 bị cáo bị truy tố về các tội danh: “Buôn lậu”, “hối lộ”, “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái”, “không tố giác tội phạm” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử tuyên án: Nguyễn Thị Ngọc Liên, nguyên Giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa 18 năm tù về tội “buôn lậu”, 15 năm tù về tội “đưa hối lộ”, tổng cộng hình phạt là 30 năm tù; Nguyễn Huy Tần, nguyên Giám đốc Công ty Thành Sơn 18 năm tù về tội “buôn lậu”, 13 năm tù về tội “đưa hối lộ”, tổng cộng hình phạt là 30 năm tù; Vũ Văn Nguyên, nhân viên Công ty Kim Liên, 9 năm tù về tội “buôn lậu”; Cao Bá Hậu, nguyên Giám đốc Công ty Kim Liên, 7 năm tù về tội “buôn lậu”; Phạm Hữu Thơm, nhân viên Công ty Thiên Lợi Hòa bị kết án 7 năm tù về tội “buôn lậu”, 6 năm tù về tội “đưa hối lộ”, tổng cộng hình phạt là 13 năm tù; Vũ Văn Khoa, nhân viên Cảng cá Hạ Long bị kết án 2 năm tù về tội “đưa hối lộ” nhưng cho hưởng án treo.

Văn Toán, Thanh Hải (TTXVN)

Chia sẻ bài viết