01/11/2010 - 21:20

Nguy hiểm ong bắp cày khổng lồ!

Ảnh: Pravda 

Ong bắp cày khổng lồ (Giant Hornet), loài côn trùng đặc hữu ở các vùng nông thôn Nhật Bản, được biết là một trong những côn trùng nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, tại Mỹ, một số người dân bắt đầu nuôi loài ong “khủng bố” này làm thú cưng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát loại ong độc này tại xứ cờ hoa.

Trong bài báo “Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản: loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới?”, nhà nghiên cứu Mỹ Terrence Aym cho biết chỉ với 2 vết đốt của nó cũng chết người và bắn ra loại axít gây thối rữa thịt lên mặt nạn nhân, thường là ở mắt.

Loài ong độc 5 mắt này, với tên khoa học là Vespa mandarinia japonica, có sải cánh dài hơn 6 cm và chiều dài cơ thể hơn 4 cm. Ba mắt trên đỉnh đầu nằm giữa đôi mắt lớn phía dưới. Thân mình có màu nâu sậm, đầu màu vàng, bụng có sọc vằn màu nâu và vàng. Bài báo mô tả ong bắp cày như “sát thủ máu lạnh”, chuyên phá hủy bất cứ kẻ thù nào có thể đe dọa chúng. Chỉ với 30 con ong bắp cày khổng lồ này cũng đủ phá hủy tổ của khoảng 30.000 con ong thường.

Terrence Aym khuyên chúng ta hãy chạy và ẩn nấp càng nhanh càng tốt vì ong bắp cày có thể bay với tốc độ 40 km/giờ. Khi tấn công, nó tiết ra một chất có vai trò gửi tín hiệu ngược về tổ. Loài côn trùng chết người này thực sự có cả kho “vũ khí”. Đốt, chích bằng độc tố mạnh chỉ là một trong số đó. “Vũ khí” khác của nó là dòng axít gây thối rữa thịt, thường được bắn vào mắt đối phương để gây mù, khiến nạn nhân hết đường chống cự.

Hằng năm, tại đất nước Mặt trời mọc có hàng chục người chết và hàng trăm người nhập viện vì ong bắp cày khổng lồ.

THUẬN HẢI (Theo Pravda)

Chia sẻ bài viết