12/07/2010 - 21:31

Nguy hiểm khi vừa đi vừa nghe vừa nói

Vừa đi vừa nghe nhạc hoặc nói chuyện điện thoại không những gây nguy hiểm cho bản thân mà cho cả người khác. Ảnh: Flickr

Nước Úc đang mở chiến dịch tăng cường nhận thức của người dân về những hiểm họa khi sự tập trung của họ bị phân tán trên đường phố. Theo cảnh sát, “tình trạng lãng quên do iPod” – theo cách gọi của giới công nghệ - có thể gây tử vong cho người đi bộ lẫn người đi xe đạp.

Theo các nhà tâm lý học, trong lúc sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ), máy hát nhạc MP3 hay các thiết bị điện tử cá nhân, chúng ta có thể rơi vào trạng thái gần giống như bị thôi miên. Tình trạng “sự tập trung bị phân phối” hay “mù vì lơ đễnh” này đang trở thành trọng tâm trong các chiến dịch tăng cường nhận thức về an toàn trên đường phố đang diễn ra khắp thế giới. Đối tượng vi phạm nghiêm trọng nhất là những người vừa nghe nhạc bằng tai nghe đồng thời vừa kiểm tra tin nhắn hoặc thư điện tử khi đi trên vỉa hè. Nguy cơ tương tự với những người vừa chạy xe đạp vừa nghe máy iPod.

Do không có luật ngăn cấm việc dùng tai nghe khi đi xe đạp, cảnh sát Úc đang nỗ lực tăng cường ý thức của người dân và xử phạt người đi bộ vi phạm luật an toàn đường bộ như băng qua đường không đúng nơi quy định và phớt lờ tín hiệu đèn giao thông. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, chỉ trong vòng 3 ngày, cảnh sát bang Victoria đã phạt cảnh cáo và phạt tiền 613 khách bộ hành vi phạm luật giao thông đường bộ, nhiều người trong số đó vừa đi vừa sử dụng ĐTDĐ hoặc thiết bị điện tử xách tay.

“Tình trạng vi phạm diễn ra thường xuyên. Người ta bước ra đường và cứ thế mà đi tới. Chúng tôi luôn nhắc nhở người lái ô tô trông chừng người đi bộ và bây giờ chúng tôi tăng cường nhắc nhở người đi bộ để ý người lái xe hơi. Trong các tai nạn ở khu trung tâm Melbourne, 90% là do người đi bộ gây ra”, thanh tra Greg Parr thuộc Cảnh sát bang Victoria cho biết. Theo một khảo sát ở bang Queensland hồi tháng 9-2009, 80% thanh niên gửi tin nhắn khi đang đi bộ và 73% vừa đi vừa nghe nhạc. Mỗi năm tại địa phương này, có hơn 500 người đi bộ thiệt mạng vì không chú ý các biển báo cấm, băng qua các con đường đông đúc và do say rượu.

Nghiên cứu mới đây của Đại học Tây Washington (Mỹ) cho thấy so với máy nghe nhạc MP3, ĐTDĐ khiến chúng ta dễ mất tập trung hơn. Qua thử nghiệm, các chuyên gia tâm lý nhận thấy có đến 75% người dùng “dế” không chú ý đến anh hề mặc đồ màu sáng chạy vòng quanh trên xe đạp 1 bánh khi họ đang đi trên đường. Đây là minh chứng rõ ràng của tình trạng “mù vì lơ đễnh”, đặc biệt khi chú hề mặc đồ màu vàng và tía đỏ chói mắt. Một nghiên cứu khác tại Mỹ cho thấy không chỉ thanh thiếu niên mà người lớn cũng có thói quen vừa đi vừa dùng điện thoại. Có đến 75% người lớn trả lời điện thoại khi tham gia giao thông và 47% vừa lái xe vừa đọc hoặc gửi tin nhắn. 60% số người được hỏi thừa nhận rằng họ đụng vào người đi đường hoặc chướng ngại vật trên đường bởi vì quá mải mê nói chuyện hoặc nhắn tin trên điện thoại.

HỒNG ĐĂNG (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết