27/08/2010 - 20:49

Nguồn năng lượng chính của thế giới sẽ là Mặt trời và gió

Đó là dự báo của Tiến sĩ Walter Kohn, nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) từng đạt giải Nobel Hóa học năm 1998, đưa ra tại Hội nghị quốc gia lần thứ 240 của Hội Hóa học Mỹ vừa diễn ra tại Boston.

Việc sản xuất khí thiên nhiên và dầu ngày nay đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Kohn, nguồn năng lượng này được dự đoán sẽ đạt tới đỉnh điểm trong vòng 10-30 năm tới và sau đó sụt giảm mạnh. Hiện thế giới đang đứng trước hai thách thức chưa từng có. Một là nguy cơ thiếu hụt nguồn năng lượng. Hai là nguy cơ nóng ấm toàn cầu. “Điều rõ ràng nhất là các tiến bộ khoa học- kỹ thuật sẽ cung cấp các nguồn năng lượng thay thế dồi dào với giá phải chăng, an toàn, sạch và không thải carbon”, ông nói.

Trong thập niên qua, sản lượng năng lượng Mặt trời và gió gia tăng đáng kể. Tiến sĩ Kohn kỳ vọng sự phát triển mạnh mẽ hai nguồn năng lượng vô tận này sẽ tiếp diễn trong những thập niên tới và trở thành các nguồn năng lượng chính yếu của Trái đất.

HỒNG ĐĂNG (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết