Một tin vui cho những người không may bị mù hoặc khiếm thị trên thế giới khi kết quả một cuộc thử nghiệm vừa công bố cho thấy vài ngày sau khi được cấy vi mạch (chip) vào trong mắt (còn gọi là “mắt điện tử”), 3 trong số 11 bệnh nhân bị mù lòa có thể nhìn thấy được vật dụng hằng ngày. Một trong hai người đàn ông tham gia thử nghiệm cho biết lần đầu tiên, ông đã nhìn thấy được nụ cười của người yêu trong khi người còn lại ở Phần Lan đã có thể tự đọc tên của mình, định vị được ly tách để trên bàn trước mặt ông và tự đi lại một mình trong phòng. Người phụ nữ duy nhất thì có thể nhìn thấy hoa hướng dương nở trong vườn nhà bà và thấy côn trùng bò trên cỏ. Cả ba đều mắc chứng bệnh di truyền liên quan đến võng mạc, có tên gọi là bệnh viêm võng mạc sắc tố, khiến võng mạc ở phía sau mắt bị thoái hóa dần dẫn đến mù vĩnh viễn. Thử nghiệm được thực hiện từ 7-9 ngày sau khi họ được cấy chip vào mắt.
 |
Bệnh nhân Miikka Terho (46 tuổi phải) ở Phần Lan là người đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Daily Mail |
Bệnh nhân Miikka Terho (46 tuổi phải) ở Phần Lan là người đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Daily Mail Kết quả thử nghiệm “mắt điện tử” do công ty Rentina Implant AG của Đức chế tạo, công bố trên tạp chí của Hiệp hội Hoàng gia B của Anh, được các chuyên gia phẫu thuật nhãn khoa ở châu Âu mô tả là “khá kinh ngạc” và “phi thường” bởi trước nay ước mơ người mù sáng mắt trở lại chỉ có trên phim ảnh. David Head, chuyên gia thuộc Hiệp hội bệnh viêm võng mạc sắc tổ của Anh, cho biết kết quả thử nghiệm thật sự ấn tượng.
Thiết bị gồm 1 con chip rất mỏng kích cỡ 3x3 mm được tích hợp 1.500 bộ cảm biến ánh sáng được thiết kế để thay thế trực tiếp các tế bào thụ cảm ánh sáng trong võng mạc bị thoái hóa do bệnh viêm võng mạc sắc tố. So với các loại “mắt điện tử” từng được chế tạo trước đây, sản phẩm của Retina Implants có ưu điểm là không cần phụ tùng rườm rà đi kèm như máy quay mi-ni gắn trên kính đen.
Theo Tiến sĩ Eberhart Zrenner, nhà sáng lập Retina Implants, đối tượng đầu tiên hưởng lợi từ phát minh của công ty ông là bệnh nhân viêm võng mạc sắc tố. Ước tính, hiện nay trên thế giới có đến 200.000 người “không nhìn thấy đường” do mắc bệnh này. Ngoài ra, “mắt điện tử” cũng có thể dùng cho người bị chứng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu ở người cao tuổi và đến nay chưa có liệu pháp điều trị.
Mặc dù đánh giá cao tác dụng của “mắt điện tử” của Retina Implants, nhưng giáo sư Robert MacLaren của Đại học Oxford cho rằng thiết bị này không thể là “cứu tinh” của mọi trường hợp mù lòa. Dự kiến năm tới, ông sẽ tiến hành thử nghiệm thiết bị trên bệnh nhân Anh nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề như tuổi thọ của “mắt điện tử” và liệu có thể cải tiến để nó hoạt động tốt hơn nữa. Theo nhà sản xuất, trước khi được ứng dụng rộng rãi dự tính trong khoảng 5 năm nữa, nó sẽ được thử nghiệm thêm trên 25-50 bệnh nhân ở châu Âu. Được biết, sản phẩm sẽ có giá 20.000-45.000 bảng (624 triệu 1,4 tỉ đồng) tính luôn chi phí huấn luyện một con chó dẫn đường.
DUYÊN MAI
(Theo Reuters, AFP, Daily Mail, BBC)