Lần đầu tiên, Trung Quốc công bố danh sách 10 công dân cao tuổi nhất nước này nhân Ngày Người cao tuổi Trung Quốc 7-10. Theo Hiệp hội Lão khoa Trung Quốc, đứng đầu danh sách là cụ ông Sadiq Sawut 121 tuổi ở khu tự trị Tân Cương. Về phía nữ, “quán quân” là cụ bà Maihefu Zihan, người đã đi qua 118 mùa xuân, cũng tại Tân Cương. Tuy nhiên, hiện nay, cụ Tomoji Tanabe ở Nhật, vừa mừng sinh nhật thứ 113 hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, lại được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới.
Với độ tuổi trung bình 117, mười công dân đáng kính nhất Trung Quốc đã sống qua ba thế kỷ: 19, 20 và 21, đưa họ trở thành những nhân chứng sống hùng hồn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tân Cương là địa phương có số người sống trên 100 tuổi cao nhất ở Trung Quốc, với 1.413 người. Nói cách khác cứ 1 triệu người ở Tân Cương thì có 73 người sống qua 1 thế kỷ, cao hơn gấp 3 lần so với tỷ lệ trung bình 23/1 triệu của cả Trung Quốc. Ngoài ra, thành phố Rugao (tỉnh Giang Tô) cũng nổi tiếng là mái nhà của người cao tuổi với hơn 6.300 người trên 90 tuổi và 251 người từ 100 tuổi trở lên.
 |
|
Hai cụ cao niên nhất Trung Quốc. Ảnh: China Daily |
Theo ông Li Bengong, chủ tịch Hiệp hội Lão khoa Trung Quốc, tâm thế thanh thản, gia đình hòa hợp và môi trường sống tốt là bí quyết sống bách niên của các cụ ông và cụ bà ở Trung Quốc. Còn theo con trai của người phụ nữ cao tuổi nhất Trung Quốc thì cụ Zihan rất thích trò chuyện, ngay cả với đứa cháu cố mới 18 tháng tuổi. Thịt bò, thịt cừu, chuối, hạt hoa hướng dương là những món khoái khẩu của cụ.
Thống kê của Hiệp hội Lão khoa Trung Quốc cho biết đất nước 1,3 tỉ dân này hiện có 153 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 11% dân số, trong đó số người sống trên 100 tuổi chiếm hơn 18.000. Tuổi thọ bình quân của người dân nước này hiện tăng lên 72 so với mức 35 của năm 1949 (năm thành lập nước CHND Trung Hoa).
Với việc công bố danh sách trên, Trung Quốc có thể thế chỗ Nhật Bản ở hạng mục người đàn ông cao tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, xét về tổng thể, đất nước Mặt trời mọc mới xứng danh là “mảnh đất trường thọ” . Theo thống kê của chính phủ Nhật, tính đến cuối tháng 9-2008, số thành viên câu lạc bộ công dân thọ trên 100 tuổi ở nước này đã lên tới 36.726 người, trong đó 86% là nữ. Theo dự đoán của Liên hiệp Quốc, đến năm 2050, dân số bách niên của Nhật sẽ chạm ngưỡng 1 triệu.
Hiện nay, ngoài cụ Tanabe đã đề cập ở trên, một cụ bà đồng tuổi (113 tuổi) ở đảo Okinawa cũng là người cao tuổi nhất Nhật Bản. So với cụ bà tại Okinawa, cụ Tanabe ở tỉnh Miyazaki, miền Nam Nhật Bản có sức khỏe khá tốt, có thể đi đứng mà không cần xe lăn. Cụ có thói quen dậy sớm, điểm tin trên báo mỗi sáng, uống sữa mỗi chiều và viết nhật ký vào mỗi tối.
Okinawa hiện đứng đầu Nhật Bản về số dân trên 100 tuổi, với 838 người - tỷ lệ 61 trên 100.000 dân, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của cả nước, hơn 28 người/100.000 dân. Trong 40 năm qua, số người sống trăm tuổi ở Nhật liên tục tăng và tăng mạnh sau khi vượt ngưỡng 10.000 người hồi năm 1998. Hiện nay, tuổi thọ bình quân ở Nhật là gần 86 tuổi đối với nữ và 79 tuổi đối với nam.
SONG NGỌC (Theo China Daily, Timesonline, Chinaview)