22/09/2008 - 22:23

Ngoại tình là do gien?

Ảnh: Xinhua

Sự phản bội trong tình yêu đôi lứa là điều không thể tránh khỏi, bất kể bạn là đàn ông hay đàn bà. Các nhà tâm lý học cho rằng dường như sự phản bội này không còn thuộc phạm trù đạo đức, mà lại mang tính sinh học. Việc tìm kiếm bạn tình mới không đồng nghĩa với việc người đó không chung thủy, mà đó là do một “định mệnh” không thể tránh khỏi, vì nó đã được viết sẵn trong gien của mỗi người. Không chung thủy, có cả ở hai giới, chỉ khác biệt ở chỗ, đàn ông thích “số lượng”, còn phụ nữ lại ưa “chất lượng”.

Giáo sư Alberto Caputo, Chủ tịch Hiệp hội các nhà tình dục học và tâm lý học ứng dụng Italia (AISPA), người đứng đầu nhóm nghiên cứu này, nhấn mạnh con người đã đặt ra hàng nghìn luật lệ để bảo vệ cuộc sống gia đình, ràng buộc các cặp vợ chồng với các nghĩa vụ khác nhau, trong đó có việc sinh con đẻ cái và nuôi dạy chúng nên người. Nhưng sự gắn bó của một cặp vợ chồng còn phụ thuộc vào gien trong cơ thể. Bản năng phản bội nằm trong một hormone có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Đó là hormone “arginine vasopressin” (AVP) trong cơ thể nam và “oxytoxin” trong cơ thể nữ. Những hormone này điều chỉnh sự thỏa mãn lứa đôi. Nói một cách khác, nó là nhân tố chủ đạo về sinh học trong việc quyết định hạnh phúc gia đình.

Nghiên cứu cho thấy, trong số những hormone ảnh hưởng đến sự bền vững của cuộc sống lứa đôi, còn có oestrogen của phụ nữ và testoterol của nam giới. Việc hormone này ít hay nhiều trong cơ thể mỗi người sẽ quyết định số phận cuộc sống gia đình của họ. Giáo sư Caputo kết luận “testoterol quyết định sở thích của đàn ông về phụ nữ. Khi testoterol tăng mạnh, người đàn ông khó có thể chung tình với một người. Trong khi đó, vào thời kỳ mà oestrogen tiết ra nhiều nhất, nghĩa là giữa chu kỳ kinh nguyệt, thời kỳ thụ tinh tốt nhất, bản năng sinh sản mách bảo người phụ nữ tìm cho mình những bạn tình mới. Đó là điều con người thừa kế từ cuộc sống động vật sơ khai”.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết