02/02/2024 - 19:53

Nghiên cứu nhân rộng mô hình thu gom tự động rác nổi trên sông 

(CT) - Chiều 2-2, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổ chức Làm sạch biển (TOC) của Hà Lan.

Quang cảnh buổi làm việc.

TOC đã hỗ trợ TP Cần Thơ thực hiện dự án “Thu gom tự động rác nổi trên sông tại TP Cần Thơ”, viện trợ không hoàn lại. Tháng 12-2021, TOC thực hiện thí điểm hệ thống thu gom tự động rác nổi (Interceptor) trên sông Cần Thơ, tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và hoạt động đến nay. Interceptor giống như một chiếc phà nhỏ, công nghệ thu gom của hệ thống này chủ yếu là nhờ sức đẩy của dòng chảy, đưa rác men theo lưới chắn rác đến băng chuyền bên trong hệ thống, sau đó được đưa đến 6 thùng chứa rác đặt trên sà lan. Năng lượng vận hành hệ thống hoàn toàn là năng lượng mặt trời. Qua hơn 2 năm hoạt động, theo thống kê, Interceptor đã thu gom hơn 172 tấn rác thải. Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, thương thảo các điều khoản của dự thảo thoả thuận hợp tác tiếp theo trong thời gian tới. Trong đó chủ yếu xoay quanh công tác bảo trì, bảo dưỡng; tính toán chi phí bốc dỡ vận chuyển rác thải; tập huấn kỹ thuật…

Phát biểu tại cuộc hợp, ông Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với TOC hoàn chỉnh lại bản dự thảo thoả thuận hợp tác mới, để tiếp tục mở rộng phát triển dự án tại các đoạn sông khác trên địa bàn thành phố. Chậm nhất là ngày 15-3-2024 phải hoàn thành, gửi các sở ngành đóng góp ý kiến. Thành phố mong TOC tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thành phố trong hoạt động nghiên cứu, bảo trì, bảo dưỡng Interceptor và mở rộng phát triển dự án trên địa bàn thành phố, góp phần làm sạch các dòng sông. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng báo cáo UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ…

 Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết