15/03/2015 - 16:23

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Việt Hồng

NGHIÊM TÚC KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

Những năm gần đây, Chi ủy, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Việt Hồng quan tâm nhiều hơn đến công tác Đảng; các đảng viên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, quản lý tốt công tác tài chính, xây dựng tập thể đoàn kết… Đạt được những kết quả nổi bật ấy là do Chi ủy, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Việt Hồng tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích, làm rõ trong đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4) vào năm 2012. Qua đó đã tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Việt Hồng hướng dẫn học sinh lớp 12 thực hành môn hóa.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư chi bộ, giáo viên dạy môn văn của Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, năm 2012, sau kiểm điểm, chi ủy trường đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, Chi ủy lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong mỗi cá nhân của đơn vị. Một trong những hạn chế mà chi ủy đã nhìn nhận trong kiểm điểm là do chủ quan nên còn hạn chế về công tác đảng; việc nâng cao trình độ lý luận chính trị chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng nể nang;…Khắc phục hạn chế này, chi ủy phân công người phụ trách công tác đảng tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức. Trong năm 2013, chi ủy đưa 2 đảng viên tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Những thiếu sót của cá nhân phụ trách trong chậm trễ gửi các báo cáo theo quy định cũng được khắc phục tốt. Cô Nguyễn Thị Minh Thùy, đảng viên, giáo viên môn địa lý, cho biết: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các đảng viên đã từng bước thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục dần tình trạng nể nang, ngại va chạm. Chính sự gợi ý của chi ủy góp ý vào những vấn đề trọng tâm đã tạo thành thói quen, sự dạn dĩ trong mỗi cá nhân, từ đó từng đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đóng góp ý kiến giúp cho từng cá nhân và tập thể thấy được hạn chế để hoàn thiện mình hơn”. Trường cũng thực hiện cải cách hành chính thông qua việc sắp xếp lại các tổ chuyên môn, các bộ phận phụ trách, đặc biệt đưa ứng dụng tin học vào hoạt động thông tin hai chiều trong công tác quản lý trường học. Những thông tin đều được đăng tải trên trang website của trường hoặc gửi vào hộp thư cá nhân của từng cán bộ, giáo viên.

Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chi bộ Trường THPT Nguyễn Việt Hồng quan tâm quy hoạch cán bộ theo chỉ đạo của Quận ủy. Theo đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai. Từ đó, chi bộ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng đảng viên trẻ phát huy năng lực, nhằm tạo nguồn bổ sung lực lượng kế thừa cho nhiệm kỳ tiếp theo. Lãnh đạo trường cũng chú trọng đưa cán bộ nguồn tham gia đào tạo chương trình sau đại học, trung cấp chính trị, đội ngũ giáo viên trẻ, giáo viên dạy giỏi; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, quần chúng học tập nâng cao trình độ chính trị (giới thiệu học lớp cảm tình đảng). Tính từ năm 2013 đến nay, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Việt Hồng có 2 đảng viên học trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 7 người học chương trình sau đại học.

Trong lãnh đạo, điều hành, chi ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền có sự đồng thuận, phân cấp trách nhiệm rõ ràng của từng cá nhân, từng đồng chí có sự phối hợp trong giải quyết công việc. Những tồn tại, thiếu sót trong quản lý tài chính, thu chi và mua sắm của những năm trước đây đã được rà soát, chấn chỉnh. Hiện tượng chủ quan, nóng vội, thiếu nhất quán trong quản lý, điều hành được các cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm. Cô Trần Thị Bạch Tuyết, đảng viên, giáo viên dạy môn tiếng Pháp, nói: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo đơn vị đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đề ra từng giải pháp khắc phục những hạn chế. Chính sự gương mẫu ấy đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên cùng tập trung khắc phục những hạn chế của từng cá nhân”. Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư chi bộ Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, qua hơn 2 năm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần NQTW4, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trường được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc, đơn vị tiêu biểu trong phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của thành phố Cần Thơ; 3 năm liền trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ học sinh khá giỏi, lên lớp tăng rõ rệt; năm học 2013-2014, số lượng học sinh thi đậu đại học nguyện vọng 1 là 103 học sinh so với 52 học sinh của năm trước; các phong trào tiếp tục đạt được những thành tích cao; các đoàn thể tiếp tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; trường nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố…

“Thời gian tới, chi ủy Trường THPT Nguyễn Việt Hồng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đảng viên tiếp tục khắc phục hạn chế, không để phát sinh hạn chế mới. Đồng thời, chi ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn… góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao” - Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư chi bộ Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết