V-League- sân chơi cao nhất trong hệ thống giải thi đấu bóng đá của Việt Nam- hiển nhiên phải là niềm ao ước, là mục tiêu của các đội bóng bởi bóng đá luôn là môn thể thao vị thành tích. Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Bằng chứng là nhiều năm qua, ở giải hạng Nhất, không ít đội bóng đang thi đấu tưng bừng, rồi đột ngột "xì hơi" ở giai đoạn nước rút để "từ chối khéo" một suất thăng hạng lên V-League.

Tiền đạo Kiếm Linh (26) của XSKT Cần Thơ tranh bóng với hậu vệ Huế trong trận XSKT Cần Thơ gặp Huế trên sân Cần Thơ. Ảnh: Minh Thảo
Khi giải hạng Nhất có hơn chục đội tham gia, CLB bóng đá XSKT Cần Thơ thường thi đấu rất hay ở giai đoạn đầu và luôn có mặt trong tốp đầu bảng xếp hạng. Vậy nhưng, về cuối giải, lại có những trận thua "chẳng hiểu vì sao" để rồi kết thúc mùa giải, đội lại hoàn thành mục tiêu
trụ hạng. Nguyên nhân có lẽ ai cũng hiểu, bởi điều kiện đầu tiên để bước vào sân chơi V-League chính là nguồn tài chính. Mùa giải năm ngoái, lãnh đạo thành phố "bật đèn xanh" và XSKT Cần Thơ đặt mục tiêu lên hạng, nhưng đội đá ì ạch và bị lỡ hẹn. Mùa giải năm nay, XSKT Cần Thơ cũng khởi đầu chậm chạp và đang phải chơi "những trận chung kết" trong những lượt đấu còn lại của mùa giải mới mong có cơ hội thăng hạng.
Vừa qua, ở vòng 11, XSKT Cần Thơ thắng Huế 2-1 trên sân Tự Do. Nhiều người cho rằng Huế đã tự thua ở trận này. Nói thế có phần phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ XSKT Cần Thơ, nhưng thực tế là Huế không mặn mà với chuyện lên hạng. Mùa giải này, lãnh đạo đội bóng cố đô đã phải vất vả kêu gọi mới có kinh phí tham gia giải hạng Nhất. Vì vậy, sân chơi V-League dù hấp dẫn nhưng không thể không "liệu cơm gắp mắm".
Vấn đề của Huế cũng giống như một vài đội bóng khác ở giải hạng Nhất. Ngay cả đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng như TĐCS Đồng Tháp cũng thi đấu chùn xuống trong những trận gần đây. Điều này không phải là chuyện lạ với những người theo dõi bóng đá Việt Nam, bởi trong tình cảnh khó khăn hiện tại, kinh phí để tham dự giải hạng Nhất đã là vấn đề lớn. Hai năm qua, không ít đội bóng buộc phải nói lời chia tay với giải hạng Nhất vì lý do tài chính không bảo đảm như Lâm Đồng hay Bà Rịa Vũng Tàu...
Những đội bóng tự nhận thấy không có khả năng tài chính ở V-League thường buộc phải đưa ra lựa chọn, cho dù lựa chọn ấy có thể đi ngược lại với bản chất bóng đá vị thành tích. Với cách làm hiện tại, vé thăng hạng V-League chưa hẳn là "thước đo" về trình độ chuyên môn của một đội bóng mà chỉ là xem đội nào mạnh về tài chính.
NGUYỄN MINH